Gia tăng số ca mắc biến thể Delta, Bangladesh phong tỏa nghiêm ngặt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bangladesh đã thông báo sẽ áp đặt một đợt phong tỏa nghiêm ngặt mới bắt đầu từ ngày mai, 27/6, sau khi chứng kiến sự gia tăng "nguy hiểm và đáng báo động" các trường hợp mắc biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Bangladesh.
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Bangladesh.

Theo AFP, theo thông báo mới của giới chức Bangladesh, tất cả các văn phòng chính quyền và tư nhân sẽ đóng cửa trong một tuần và chỉ các phương tiện vận chuyển liên quan đến y tế mới được phép hoạt động.

“Không ai có thể bước ra khỏi nhà của họ trừ những trường hợp khẩn cấp”, tuyên bố của Chính phủ Bangladesh cho biết thêm.

Người phát ngôn Bộ y tế Bangladesh Robed Amin cho biết, cảnh sát và lực lượng biên phòng sẽ được triển khai để thực thi việc phong tỏa và quân đội có thể tham gia nếu cần.

“Tình hình là nguy hiểm và đáng báo động. Nếu chúng ta không kiềm chế ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình huống giống như Ấn Độ”, ông Amin nói với AFP, đề cập đến sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19 ở nước láng giềng Ấn Độ vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua.

Tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Bangladesh đã tăng mạnh kể từ giữa tháng 5. Hôm 25/6, chính phủ nước này thông báo ghi nhận gần 6.000 trường hợp mắc mới và 108 trường hợp tử vong – là ngày ghi nhận số người tử vong do Covid-19 cao thứ hai kể từ khi đại dịch bùng phát.

Các nhà chức trách Bangladesh nói rằng tình hình ở các huyện gần biên giới Ấn Độ là rất tồi tệ, với các bệnh viện ở các thành phố Khulna và Rajshahi đã lâm vào tình trạng quá tải.

Số ca lây nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ đã giảm mạnh trong những tuần gần đây, với gần 50.000 trường hợp mới được báo cáo trong ngày 25/6, giảm mạnh so với hơn 400.000 ca được ghi nhận mỗi ngày vào đầu tháng 5.

Nhưng các nhà chức trách ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ ngày 25/6 cũng đã thắt chặt các hạn chế do lo ngại về một biến thể mới của virus là Delta plus, với khoảng 50 trường hợp đã được báo cáo trên toàn quốc.

Ngoài Bangladesh, giới chức Thái Lan ngày 27/6 cũng đã công bố các hạn chế mới tập trung vào thủ đô Bangkok trong nỗ lực giải quyết đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất ở nước này.

Theo Reuters, các biện pháp mới, sẽ được thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày 28/6, bao gồm lệnh cấm các nhà hàng ăn uống ở thủ đô Bangkok và năm tỉnh xung quanh.

Các trung tâm mua sắm ở Bangkok và 5 tỉnh khác tại Thái Lan sẽ phải đóng cửa trước 21h00 trong khi những bữa tiệc hoặc lễ kỷ niệm, hoặc các hoạt động có sự tụ tập của hơn 20 người sẽ bị cấm trong cùng thời gian.

Các công trường xây dựng trong sáu khu vực sẽ phải đóng cửa và các lán trại của công nhân sẽ bị phong tỏa để kiềm chế các chùm ca bệnh.

Đọc thêm