Giá vàng vượt 111 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư lãi hơn 25% sau 4 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 16/4, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, lập đỉnh mới 111 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, mỗi lượng vàng đã tăng gần 22 triệu đồng, mang lại mức sinh lời hơn 25% cho nhà đầu tư.
Hình minh họa
Hình minh họa

Tính đến 9h37 ngày 16/4, mỗi lượng vàng miếng tăng tiếp 1,7 triệu đồng ở chiều mua và tăng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra so với lúc mở phiên, lên vùng giá kỷ lục 108,5-111 triệu đồng (mua - bán).

Vàng nhẫn trơn cán mốc 109 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều thu mua so với lúc mở phiên. Tại một số thương hiệu tư nhân, giá vàng nhẫn được bán ra quanh mức 111 triệu đồng/lượng.

Trước đó, mở phiên giao dịch ngày 16/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 106,8-109,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,3 triệu đồng ở chiều mua và tăng 1,8 triệu đồng ở chiều bán so với kết phiên trước đó.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn được niêm yết ở mức 105,3-108,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng ở chiều mua và tăng 3,3 triệu đồng ở chiều bán ra.

Ngày 15/4, thị trường vàng ghi nhận diễn biến bất thường khi giá bán ra của vàng nhẫn hiện thấp hơn vàng miếng SJC tới 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi vài tháng trước, 2 mặt hàng này gần như ngang giá, thậm chí có thời điểm vàng nhẫn còn vượt giá vàng miếng.

So với đầu năm, mỗi lượng vàng tăng gần 22 triệu đồng. Nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm có thể ghi nhận hiệu suất sinh lời hơn 25% tính đến thời điểm này.

Hiện, giá vàng trong nước cũng tăng nhanh hơn so với kim loại quý trên thị trường quốc tế. Sáng nay, giá vàng trong nước cao hơn 6-7 triệu đồng mỗi lượng so với giá thế giới, nếu quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank (chưa kể thuế, phí). 9h theo giờ Hà Nội, giá vàng giao ngay lên mức kỷ lục 3.271 USD mỗi ounce, tương đương 102,5 triệu đồng mỗi lượng.

Mới đây, Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể lên 4.000 USD năm tới, nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF trước rủi ro suy thoái. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho rằng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương có thể lên trung bình 80 tấn mỗi tháng trong năm nay. Ước tính cũ của họ là 70 tấn. Rủi ro suy thoái kinh tế tăng lên cũng sẽ khiến các quỹ ETF vàng tăng mua.

"Diễn biến giao dịch gần đây cho thấy nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư đang tăng, trong bối cảnh nguy cơ suy thoái cao lên và giá các tài sản rủi ro đi xuống", Goldman Sachs cho biết. Hiện tại nhà băng này dự báo xác suất Mỹ suy thoái trong 12 tháng tới là 45%. Nếu kịch bản này xảy ra, "các quỹ ETF vàng sẽ tăng tốc mua vào, kéo giá lên 3.880 USD cuối năm nay".

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, dự kiến trong ngày 15/4 theo giờ địa phương, để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới.

Đọc thêm