Giải đáp hàng loạt vấn đề “nóng” của ngành văn hoá, thể thao, du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong phần hỏi đáp của Họp báo thường kỳ Quý III năm 2023, Bộ VHTTDL đã trực tiếp trả lời, cho ý kiến về nhiều vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm thời gian qua. Đơn cử như lộ trình hồi hương ấn vàng, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, vụ việc liên quan đến bữa cơm 800.000 đồng của đội tuyển trẻ quốc gia,…

Vụ việc bữa cơm 800.000 đồng của đội tuyển trẻ quốc gia

Liên quan đến bữa ăn 800.000 đồng của các các tuyển thủ trẻ đội bóng bàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết: “Bộ VHTTDL chỉ đạo quyết liệt, giao các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng, kịp thời xác minh trách nhiệm. Khi có thông tin sai phạm từ cá nhân, đơn vị nào sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ đã chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao tổng kiểm tra, rà soát công tác huấn luyện các đội tuyển để đáp ứng được yêu cầu, quan tâm chăm lo đời sống của huấn luyện viên, vận động viên. Chúng tôi đặt ra thời hạn trước ngày 20/10 khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí”.

Bữa ăn trị giá 800.000 đồng dành cho 8 vận động viên trẻ được báo chí phản ánh gây xôn xao dư luận. (Nguồn: Báo Tiền Phong).

Bữa ăn trị giá 800.000 đồng dành cho 8 vận động viên trẻ được báo chí phản ánh gây xôn xao dư luận. (Nguồn: Báo Tiền Phong).

Cũng theo Thứ trưởng, hiện nay Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội không đủ diện tích để tập huấn, khó khăn về cơ sở vật chất. Để đáp ứng yêu cầu tập luyện của các đội tuyển thì phải tập huấn ở các cơ sở khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình... Việc chi trả chế độ cho các huấn luyện viên, vận động viên thì trung tâm trả vào tài khoản riêng. Đối với đội bóng bàn trẻ, từ tháng 2/2023 thực hiện chi trả theo quy định.

Vụ việc cắt xén tiền của đội tuyển bóng bàn trẻ là bài học rất lớn cho ngành thể dục thể thao, nhất là trong công tác phối hợp và đặc biệt đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người tham gia công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên trẻ nhưng chưa thực sự đặt mục tiêu, sự quan tâm đến đời sống của các vận động viên, trên hết còn có biểu hiện lo cho lợi ích của cá nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên các phương tiện truyền thông, Bộ đã ngay lập tức chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc tiến hành đình chỉ ban huấn luyện, đưa đội tuyển bóng bàn trẻ về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Đang hoàn thiện quy trình xử lý nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

Về tình trạng nhiều nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, có phát ngôn, hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL cho biết: Bộ VHTTDL đã ban hành bộ quy tắc ứng xử, trong đó có nội dung liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động với công tác xã hội, hoạt động với đồng nghiệp và hoạt động trên cơ sở của báo chí, truyền thông.

Hiện nay, Bộ VHTTDL đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xây dựng quy trình xử lý, kiểm soát đối với các trường hợp không tuân thủ quy tắc ứng xử, có tác động lớn đến xã hội đối với nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật hay vi phạm bộ quy tắc ứng xử.

Những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức ứng xử được quy định trong bộ quy tắc ứng xử, nhất là nội dung trong quy định về quảng cáo không trung thực, cung cấp sai thông tin tới công chúng, ảnh hưởng thì ngoài việc xử lý theo quy định pháp luật về luật về quảng cáo thì nghệ sĩ này sẽ được Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT đưa vào diện xem xét, kiểm soát trong quy trình xử lý.

Cụ thể, Bộ TT&TT sẽ lập danh sách. Trên cơ sở danh sách đó, đánh giá mức độ vi phạm chuẩn mực đạo đức trong bộ quy tắc ứng xử, Bộ VHTTDL sẽ có hình thức thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan, cơ quan báo chí và truyền hình về việc kiểm soát hình ảnh, sự hiện diện của nghệ sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong các hoạt động công tác xã hội và quảng cáo một cách toàn diện.

“Toàn bộ các nội dung về quy trình này chúng tôi đã dự thảo, phối hợp giữa hai bộ, lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ liên quan”, ông Sơn cho biết quy trình phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ VHTTDL đang trong quá trình hoàn thiện, cuối năm nay sẽ xong, có biện pháp xử lý chặt chẽ hơn đối với các hành vi vi phạm của nghệ sĩ, đặc biệt trên không gian mạng.

Hoàn thiện thủ tục pháp lý để hồi hương ấn vàng vào cuối tháng 10

Dự kiến hồi hương ấn vàng vào cuối tháng 10 (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Dự kiến hồi hương ấn vàng vào cuối tháng 10 (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Dư luận cũng quan tâm đến hành trình hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền cho biết: Từ tháng 10/2022 đến nay, các đơn vị chức năng đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp, thông qua ngoại giao văn hóa, tập hợp hồ sơ pháp lý liên quan, chứng minh nguồn gốc của ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”; đồng thời đàm phán, thương lượng để triển khai bước tiếp theo đưa ấn vàng hồi hương theo đúng quy định pháp luật dân sự của Pháp.

Theo Cục trưởng, Việt Nam vừa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, trong đó có 2 giấy tờ quan trọng gồm giấy xuất khẩu cổ vật ra khỏi Pháp và giấy xuất khẩu cổ vật ra khỏi châu Âu. Thông qua đại diện phía Việt Nam và luật sư Hãng Million, các hồ sơ pháp lý về ấn vàng cũng như những nội dung liên quan đang được tích cực hoàn thiện trước khi bàn giao ấn về nước. Đây cũng là cơ sở để hoàn thành quá trình hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”.

Dự kiến cuối tháng 10/2023, các thủ tục liên quan đến giấy tờ pháp lý của việc hồi hương ấn vàng sẽ được hoàn tất, phía Pháp có thể bàn giao ấn vàng lại cho Việt Nam. Lãnh đạo Bộ VHTTDL; Cục Di sản Văn hóa và các cơ quan liên quan sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý để đưa ấn vàng về nước.

Tăng mục tiêu đón 12 – 13 triệu khách quốc tế năm 2023

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết: “Đến nay, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã vượt 111% so với kế hoạch đề ra là hơn 8 triệu. Khách quốc tế đến nước ta theo mùa bắt đầu từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 sang năm, lượng khách đến cũng sẽ nhiều hơn các thời điểm khác trong năm. Do đó, chúng ta cần tăng chỉ tiêu để tạo đà phấn đấu cho những năm tiếp theo".

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt con số 8 triệu ban đầu đề ra. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt con số 8 triệu ban đầu đề ra. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Bên cạnh chính sách visa của Việt Nam cởi mở, hợp tác song phương với các nước trên thế giới, Việt Nam đang trong quá trình chấn hưng văn hóa nên tất cả các di tích, di sản đều trở thành tài sản, có thể xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên biệt, tạo sức hấp dẫn với khách quốc tế. Các thị trường truyền thống, thị trường gần cũng đã phục hồi tương đối tốt.

Do đó, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định việc nâng mục tiêu đón khách quốc tế lên 12-13 triệu lượt là hoàn toàn khả thi, sẽ mở ra tiền đề cho năm 2024 – 2025, định hướng để vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.