Giải oan cho người bị kết tội hiếp dâm trẻ em

(PLO) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai  đã tổ chức xin lỗi công khai  vì đã truy tố oan anh Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) về tội Hiếp dâm trẻ em.
anh Nguyễn Tấn Đạt
anh Nguyễn Tấn Đạt

Buỗi xin lỗi công khai được tổ chức vào sáng nay (15/12), tại trụ sở UBND xã Phú Lộc, huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2005, anh Đại bị VKSND tỉnh khởi tố, bắt giam về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Một năm sau, TAND tỉnh tuyên phạt anh mức án 9 năm tù về tội danh này.

Tháng 5/2008, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên anh Đại không phạm tội, trả tự do ngay tại tòa, sau hơn 1.000 ngày bị bắt giam.

Đại diện VKS tỉnh Đồng Nai xin lỗi anh Đại
Đại diện VKS tỉnh Đồng Nai xin lỗi anh Đại

VKSND tỉnh Đồng Nai đã có kháng nghị đối với bản án trên theo hướng bị cáo có tội.

Tháng 9/2008, TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai và y án sơ thẩm tuyên bị cáo Đại không phạm tội.

Ngày 26/5, VKSND tỉnh Đồng Nai đã chấp nhận bồi thường oan sai cho anh Đại với số tiền gần 370 triệu đồng.

Phát biểu trong buổi xin lỗi, đại diện VKS tỉnh Đôngg Nai cho biết: "Việc truy tố của VKS đối với anh Đại đã gây ra những tổn thất về vật chất và tinh thần, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của anh. Hồi tháng 5, VKS đã bồi thường cho anh Đại theo yêu cầu. Chúng tôi coi đây là bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và không để xảy ra tình trạng oan sai tương tự."./.

Đọc thêm