Giải quyết tố cáo sai phạm dự án CLB Golf Long Thành đang "chìm xuồng"?

Thủ tướng đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ các sai phạm, giải quyết thỏa đáng, dứt điểm những tố cáo các sai phạm về quản lý, sử dụng đất tại dự án Câu lạc bộ golf Long Thành

Sau hàng loạt bài viết được đăng tải trên nhiều tờ báo hồi cuối năm 2009, phản ánh bức xúc của dư luận trong việc tố cáo các sai phạm về quản lý, sử dụng đất tại dự án Câu lạc bộ golf Long Thành (Đồng Nai), Thủ tướng đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ các sai phạm, giải quyết thỏa đáng, dứt điểm, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của nhân dân khu vực bị thu hồi đất thực hiện dự án.

Ngày 25/2/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản 1192 với nội dung: "Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, chuyển kèm theo đơn của ông Nguyễn Văn Thể (trú tại số nhà 351 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM) với nội dung tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai sai phạm trong quy hoạch, thu hồi đất cho Dự án Câu lạc bộ golf Long Thành.

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo: Giao Thanh tra Chính phủ lập Đoàn thanh tra liên ngành với sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thanh tra làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Thể, kiến nghị biện pháp xử lý, giải quyết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2010 và thông báo cho Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch biết kết quả".

Với chỉ đạo này, người dân tin tưởng bức xúc của họ trong khu vực bị thu hồi đất sẽ được giải tỏa. Song rất tiếc, kết quả không như mong đợi, vì ý kiến chỉ đạo cảu Thủ tướng về lập đoàn thanh tra liên ngành “để thanh tra làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Thể, kiến nghị biện pháp xử lý, giải quyết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2010 và thông báo cho Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch biết kết quả" vẫn chưa được thực hiện. Và tất nhiên, việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quí II/2010 như thông báo của Văn phòng Chính phủ đã không được tôn trọng.

Vì vậy, mới đây ông Thể tiếp tục gửi đơn tố cáo việc các cơ quan có thẩm quyền đã không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về giải quyết đơn tố cáo của công dân. Rất mong ý kiến này được cơ quan hữu quan tôn trọng và trả lời cho công luận được rõ.

Anh Tú

Đọc thêm