Những câu chuyện truyền cảm hứng
Ngày 25/3 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Báo Tiền Phong tổ chức Lễ Trao Giải thưởng “Bền Đam Mê”.
Theo Ban tổ chức, giải thưởng “Bền Đam Mê” được khởi xướng nhằm tôn vinh những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, không ngại thử thách để theo đuổi đam mê. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế, áp lực cạnh tranh càng cao, đam mê và ý chí dẻo dai chính là yếu tố tiên quyết giúp các bạn trẻ vươn xa. Những gương mặt đoạt giải không chỉ sở hữu năng lực xuất sắc, mà còn đại diện cho tinh thần nỗ lực không ngừng.
Không có thành công nào đến từ nỗ lực nhất thời. Do đó, “bền bỉ” được xem như chiếc “chìa khóa vàng” giúp con người kiên trì trên hành trình biến ước mơ thành sự thật. Giải thưởng “Bền Đam Mê” vinh danh những bạn trẻ đã chấp nhận rủi ro, dám đương đầu với khó khăn, từng vấp ngã nhưng không bỏ cuộc, vượt qua những khó khăn, thử thách để bền bỉ theo đuổi đam mê, tạo nên phiên bản tốt hơn của chính mình, để cuối cùng tạo nên giá trị thực tiễn cho cộng đồng.
Bên cạnh việc trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu, “Bền Đam Mê” đặc biệt chú trọng vào tính ứng dụng, tác động xã hội của từng dự án. Các dự án khoa học - công nghệ, hoạt động xã hội, hay khởi nghiệp đều hướng đến việc giải quyết vấn đề cụ thể, mang lại lợi ích lâu dài. Thành quả của họ, khi được tiếp sức, sẽ góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước, tạo sức lan tỏa tích cực đến đông đảo bạn trẻ.
![]() |
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao Giải thưởng “Bền Đam Mê” |
Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết: Sau hơn ba tháng công bố và phát động, Giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng và giới trẻ. Quỹ Hỗ Trợ tài năng trẻ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ đã nhận được 17 dự án đề cử thuộc 4 lĩnh vực: Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Kinh doanh - Khởi nghiệp, và 13 dự án đề cử từ các nhà khoa học từng đạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng. Qua quá trình thẩm định, xét duyệt kỹ lưỡng và công bằng, các Hội đồng xét duyệt đã lựa chọn được 6 dự án tiêu biểu thuộc các lĩnh vực Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Kinh doanh - Khởi nghiệp, và 5 dự án xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ để trao Giải thưởng.
Những dự án, cá nhân được vinh danh và trao giải thưởng hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thể hiện năng lực sáng tạo, sự bền bỉ, kiên trì chinh phục những thành tựu mới mà còn góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết trong cuộc sống hiện nay như: bảo tồn di sản văn hóa; nâng cao vị thế văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Việt Nam trên trường quốc tế; hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, y học và bảo vệ môi trường.
Những câu chuyện truyền cảm hứng của “Lớp học Tâm Thủy Tinh”, của “Cô gái vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh”, của “Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh”, hay các thành tựu, các dự án của các nghệ sĩ, doanh nhân, nhà khoa học được trao thưởng hôm nay đều có sức lan tỏa cao và tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Đó là ca sĩ Hà Myo ( Nguyễn Ngọc Hà) là giọng ca trẻ say mê bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm, đưa làn điệu truyền thống đến gần hơn với khán giả, nhất là giới trẻ. Chị tích cực biểu diễn khắp các trường học, vùng biên giới, hải đảo … và cả trên sân khấu quốc tế. Bên cạnh nhiều giải thưởng uy tín (trong đó có giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022), Hà Myo còn được khán giả yêu mến bởi loạt tác phẩm sáng tạo, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam một cách hiện đại, hấp dẫn.
Đó là Nghệ sĩ Võ Minh Quang, được mệnh danh là “thần đồng piano,” Võ Minh Quang sớm khẳng định tài năng qua loạt giải thưởng âm nhạc quốc tế lẫn trong nước. Anh từng biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc lớn ở Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia…, đồng thời được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Không chỉ miệt mài chinh phục những đỉnh cao mới, Minh Quang còn nỗ lực phổ biến âm nhạc cổ điển tới cộng đồng trẻ trong nước bằng các hoạt động hòa nhạc và chương trình giao lưu văn hóa.
Và những ứng dụng vào cuộc sống
Đó là TS.Nguyễn Văn Sơn là giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, từng đạt Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2024. Anh chủ nhiệm dự án “Mở rộng khả năng tiếp cận AI thông qua các kỹ thuật lấy dữ liệu làm trung tâm và nền tảng phát triển giải pháp AI,” hướng đến xây dựng nền tảng giúp người dùng ít kinh nghiệm công nghệ vẫn có thể triển khai mô hình AI. Dự án kỳ vọng ra mắt hệ thống CivitasAI, hỗ trợ tùy chỉnh các giải pháp học máy (ML) trong nhiều quy trình nghiệp vụ, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI đáng tin cậy, công bằng hơn.
Đó là TS. Lương Văn Thiện, giảng viên Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, là chủ nhân Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2022. Anh dẫn dắt dự án “ClinLM,” ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hỗ trợ bác sĩ trong quyết định điều trị bệnh tim mạch và tuyến giáp. Dự án phối hợp cùng Bệnh viện K, tập trung phát triển trợ lý AI trên thiết bị di động, giúp cá nhân hóa quy trình chẩn đoán và điều trị, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ và sinh viên y khoa.
Đó là TS. Phạm Huy Liệu, giảng viên tại VinUni và chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois, từng đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2023, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024. Anh phát triển dự án “Hệ thống AI dự đoán nguy cơ đột quỵ và kiểm soát huyết áp cá thể hóa,” hợp tác cùng Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai. Mục tiêu là xây dựng mô hình AI theo dõi huyết áp, nhịp tim, ECG theo thời gian thực, phát hiện bất thường, cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, và cung cấp chatbot AI tư vấn kiểm soát huyết áp cho người dùng.
Đó là TS. Ngô Ngọc Hải, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu hệ Gen (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2023. Anh chủ trì dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ sinh thái và đa dạng nguồn gen các loài bò sát quý hiếm tại ven biển, hải đảo phía Bắc.” Dự án tập trung khảo sát thành phần loài, quan hệ di truyền, đánh giá hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp bảo tồn trước thách thức biến đổi khí hậu, nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học bền vững.
Giải thưởng không chỉ tôn vinh cá nhân, mà còn xây dựng một mạng lưới kết nối giữa các tài năng trẻ, nhà tài trợ, đơn vị truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước và toàn thể xã hội. Qua đó, những tấm gương “bền đam mê” được nhân rộng, tạo động lực để mọi người tin rằng chỉ cần đủ nhiệt huyết và kiên trì, mỗi cá nhân đều có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước...