Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia kêu khó khăn, Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo khẩn

(PLVN) - Trước sự xuống cấp của sân Mỹ Đình cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia không mấy khả quan, Cục trưởng Cục TDTT, Bộ VH,TT&DL Nguyễn Danh Hoàng Việt đã có buổi làm việc với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia để nắm bắt tình hình hiện tại, cũng như chỉ đạo về các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.
Sân vận động Mỹ Đình.

Ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã chia sẻ những khó khăn của đơn vị hiện nay như: số viên chức, người lao động trong đơn vị còn mỏng, trong khi đó, khối lượng công việc nhiều; nguồn thu hiện chỉ đủ bảo đảm chi trả các khoản cho đơn vị; hệ thống cơ sở vật chất nhiều nơi đã xuống cấp cần duy tu, bảo dưỡng,…

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ, tham mưu của lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam để đơn vị từng bước vượt qua những khó khăn, đi vào hoạt động bài bản hơn, giúp ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động”, ông Hổ bày tỏ.

Ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu Liên hợp báo cáo trước lãnh đạo Cục.

Thông tin từ đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục TDTT, cho biết: Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia là đơn vị tự chủ 100%, trong thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh tại đơn vị gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các vướng mắc đến từ cơ chế và nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan khác.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, cho đến thời điểm này, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã bước đầu bước qua những khó khăn, nhưng muốn phát triển được hơn nữa thì còn rất nhiều việc phải làm. Cục sẽ luôn đồng hành cùng đơn vị trong mọi nhiệm vụ, nhưng điều chủ yếu vẫn cần sự chủ động của chính các cán bộ của đơn vị.

“Người cần việc phải bám việc, chỗ nào chậm, bộ phận nào chậm, trong thẩm quyền của Cục, với vai trò là lãnh đạo tôi khẳng định sẽ xử lý nhanh.

Nhiệm vụ của đơn vị là phải xử lý đầu việc cẩn thận, làm nghiêm túc từ việc nhỏ đến việc lớn bảo đảm bám sát quy định. Tập thể đơn vị cần tính toán hợp lý, việc cần làm ngay là bám sát các Đề án, tờ trình đã trình lên Bộ, xem vướng mắc ở khâu nào, chủ động tìm hiểu, phối hợp xử lý…”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Trước sự xuống cấp của cơ sở vật chất, cũng như khó khăn về nguồn thu. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt chỉ đạo: “Chính đơn vị cần chủ động bắt tay sửa chữa. Cử cán bộ theo dõi thường xuyên, kiểm tra, rà soát, dọn dẹp trong khả năng có thể. Về cơ bản, những gì chủ động làm được thì nên chủ động…

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải mềm dẻo nhưng phải hiệu quả. Với hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu, nên cân đối làm đúng quy định pháp luật nhưng phải để doanh nghiệp họ tin tưởng, đồng hành cùng chúng ta. Đấy là bài toán kinh tế có lợi cho chính đơn vị”.