Sân Mỹ Đình 'hết duyên' với đội tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sân Mỹ Đình từng chứng kiến đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, U22 vô địch SEA Games, nhưng hiện tại chất lượng sân xuống cấp khiến mối lương duyên giữa đội tuyển Việt Nam và sân vận động được đánh giá hiện đại nhất nước không còn gắn bó.
Ông Toh Sen Nee - đại diện AFC (thứ ba từ phải sang), ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Dương (giữa), đại diện LĐBĐVN và BTC địa phương khảo sát cơ sở vật chất sân vận động Bình Dương. (Ảnh: VFF)
Ông Toh Sen Nee - đại diện AFC (thứ ba từ phải sang), ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Dương (giữa), đại diện LĐBĐVN và BTC địa phương khảo sát cơ sở vật chất sân vận động Bình Dương. (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam thì trong năm 2025 này, đội tuyển không thi đấu trận nào trên sân Mỹ Đình. Trong tháng 3 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu các trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Campuchia trên sân Gò Đậu, Bình Dương.

Trước đó, vòng chung kết AFF Cup 2024, VFF cũng lựa chọn sân Việt Trì để tổ chức giải đấu này và chứng kiến thắng lợi liên tiếp của đội tuyển Việt Nam tại đây và sự lên ngôi vương của đội tuyển ở giải đấu này.

Sau giải đấu, lãnh đạo tỉnh Việt Trì rất mong muốn VFF tiếp tục phối hợp với tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức các trận đấu, giải đấu quốc gia, quốc tế cấp đội tuyển trong năm 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt là các giải đấu của đội tuyển quốc gia và U23. Coi sân vận động Việt Trì là sân vệ tinh của Liên đoàn khi tổ chức các giải đấu, các trận giao hữu bóng đá tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; tạo điều kiện quảng bá về Phú Thọ trong các hoạt động bên lề diễn ra các trận đấu…

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, sự thành công của giải đấu AFF Cup 2024 vừa rồi cho thấy tiềm năng để Phú Thọ tiếp tục đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Việc tỉnh chủ trương cải tạo, nâng cấp quy mô Khu Liên hợp TDTT và sân vận động Việt Trì bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế sẽ là tiền đề thuận lợi để tổ chức các giải đấu lớn tại đây. Ông Tuấn khẳng định VFF sẵn sàng hỗ trợ Phú Thọ về công tác tập huấn cho cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá của tỉnh, cũng như ủng hộ tỉnh trong việc đăng cai tổ chức các giải đấu tại sân vận động Việt Trì thời gian tới.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo giao Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, có phương án khai thác sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bảo đảm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, xuống cấp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2025.

Hiện tại, sân Mỹ Đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là ở mặt cỏ, các phòng chức năng, trang thiết bị bên trong sân, dù đây là một trong những công trình thể thao hiện đại nhất Việt Nam.

Với hiện trạng của sân Mỹ Đình cũng như lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam cũng như các giải cho đội tuyển trẻ thì sân Mỹ Đình không nằm trong lựa chọn của VFF trong năm 2025. Sự thành công đưa các đội tuyển thi đấu tại sân địa phương đã khiến sân Mỹ Đình - biểu tượng một thời của bóng đá Việt Nam đã không còn mặn mà với VFF. Một phần là do chất lượng sân, phần giá thuê sân quá cao so với các địa phương khác. Ngoài ra, việc đưa các đội tuyển quốc gia thi đấu ở sân địa phương là mục tiêu của VFF.