Giám đốc lừa xuất khẩu lao động sắp hầu tòa

Không có chức năng XKLĐ nhưng Việt vẫn cho in và quảng bá nhiều thông báo tuyển lao động đi làm việc tại nhiều nước với mức lương 300 USD - 900 USD/tháng. Theo đó, Việt nhận của một số người lao động tổng số tiền lên đến 33.200 USD và 146,5 triệu đồng.

Ngày 9/9/2010, VKSND Tp. Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Việt (SN 1973, quê Hà Tĩnh, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Tùng Lâm) về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 BLHS.

xkld
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, tháng 9/2000, Việt thành lập và làm Giám đốc Cty Tùng Lâm (thuê trụ sở tại Hà Nội) mục đích để lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ). Dù không có chức năng XKLĐ nhưng Việt vẫn cho in và quảng bá nhiều thông báo tuyển lao động đi làm việc tại nhiều nước với mức lương 300 USD - 900 USD/tháng. Theo đó, Việt nhận của một số người lao động tổng số tiền lên đến 33.200 USD và 146,5 triệu đồng.

Sau khi người lao động nộp tiền, Việt cũng tổ chức cho họ đến các trung tâm học tiếng Anh rồi hứa hẹn ngày xuất cảnh. Chờ lâu không đi XKLĐ được, nhiều người đến đòi lại tiền nhưng Việt chỉ trả được 9.450 USD và 78,6 triệu đồng. Số tiền còn lại Việt không thanh toán và bỏ trốn; đến tháng 10/2009, Việt đến cơ quan công an đầu thú./.

A.H

Đọc thêm