Giám đốc tập đoàn SoftBank chỉ trích vụ ám sát Khashoggi

(PLO) - Vào ngày 5/11, người đứng đầu tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đã lên án vụ giết hại nhà báo Saudi Khashoggi nhưng cho biết vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh với Ả rập Xê-út.
Ông Masayoshi Son.
Ông Masayoshi Son.

Theo ông Masayoshi Son, SoftBank rất buồn trước thông tin về vụ sát hại nhà báo Khashoggi – vụ việc mà ông lên án là "một hành động đáng sợ và hết sức đáng tiếc."

Son xác nhận ông đã tẩy chay một diễn đàn đầu tư cao cấp của Ả rập Xê-út vào tháng trước cùng với hàng chục người khổng lồ kinh doanh toàn cầu sau khi nhận được thông tin cho biết ông Khashoggi đã bị giết trong lãnh sự quán Ả rập Xê-út  ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, dù cho rằng sự việc lần này thật sự khủng khiếp nhưng ông Son nói rằng SoftBank không thể quay lưng lại với người Ả rập Xê-út khi tập đoàn đang hợp tác để giúp Ả rập Xê-út không ngừng cải cách và hiện đại hóa xã hội”.

SoftBank - ban đầu là một gã khổng lồ phần mềm – đang dần trở thành một công ty đầu tư, đầu tư vào một loạt các công ty và dự án bên ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó. 

Công ty này có quan hệ làm ăn thân thiết với Ả rập Xê-út.