Giảm nhẹ hình phạt cho kẻ côn đồ bị bệnh động kinh

(PLO) - HĐXX phúc thẩm TANDTC đã quyết định giảm mức án từ 8 năm tù xuống 6 năm tù cho Đào Duy Tuấn (tức Tuấn tượng) – một "trùm" giang hồ" đất Cảng.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15h ngày 17/02/2012, Nguyễn Quốc Huy (tức Hiếu Nhom) cùng Hoàng Duy Vinh (SN 1990) và Phạm Tuấn Nghĩa (SN 1984) đều có HKTT tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng đến nhà cô ruột Nghĩa là bà Phạm Mỹ Toàn (HKTT tại Lạch Tray, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng) để dàn xếp việc tranh chấp nhà cửa. Tại đây, nhóm của Huy gặp nhóm Tuấn “tượng” đến đòi nhà của bà Toàn, hai bên  cãi nhau nhưng được can ngăn nên nhóm của Huy bỏ về.
Bị cáo Đào Duy Tuấn tức Tuấn “tượng”.
Bị cáo Đào Duy Tuấn tức Tuấn “tượng”. 
Cho rằng bị nhóm Huy coi thường, Tuấn “tượng” gọi điện cho Nguyễn Minh Khải, Phạm Văn Dương (SN 1980, HKTT tại đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng), Trương Hoài Nam (SN 1985, HKTT tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) và một đối tượng tên Xấu (chưa xác định được lai lịch) chuẩn bị vũ khí để đi đánh nhóm của Huy. 
Khoảng 17h30 cùng ngày, nhóm của Tuấn “tượng” mang theo hung khí đến khu nhà đang xây (ngõ 17 đường Đình Đông, quận Lê Chân, Hải Phòng) bàn việc tìm Huy để trả thù, tất cả đồng ý. 
Sau đó, nhóm Tuấn “tượng” đến hiệu cầm đồ của Huy (số 85A đường Đình Đông, quận Lê Chân, Hải Phòng) thấy Huy đang ngồi trong quán cùng Vinh và Nghĩa. Tuấn “tượng” xông vào, cầm súng đánh vào đầu Huy. 
Khải, Nam, Dương và Xấu cùng 2 thanh niên cũng xông vào quán đuổi đánh nhóm Huy. Thấy vậy, Huy, Vinh và Nghĩa bỏ chạy vào phía trong nhà. Riêng Huy chạy sau bị chém nhiều nhát vào người làm giảm 42% sức khỏe.
Vinh và Nghĩa cầm dao chạy ra định đánh nhau với nhóm Tuấn “tượng” thì Khải cầm súng hoa cải bắn vào ban thờ Thần Tài để “thị uy”. Tuấn “tượng” cầm súng bắn vào bể cá cảnh, sau đó cả bọn lên xe máy bỏ chạy. Ngày 8/3/2012, Tuấn “tượng” đến Công an TP.Hải Phòng đầu thú và giao nộp khẩu súng đã sử dụng.
Sau phiên sơ thẩm, bị cáo và người bị hại cùng viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì cho rằng mức án Tòa tuyên quá nặng. Sau khi xem xét các chứng cứ tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 28/2, HĐXX cho rằng bị cáo được chính bị hại có đơn xin giảm án, đã bồi thường xong thiệt hại, bản thân bị cáo mắc bệnh động kinh ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi nên chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại. 
HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt Đào Duy Tuấn 4 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” và 12 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt, Đào Duy Tuấn phải chịu mức án 6 năm tù giam.

Đọc thêm