Điều tra vụ 2 người Trung Quốc vượt biên giết bé trai Việt Nam

(PLO) - Hai thanh niên Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam sát hại bé 10 tuổi rồi bỏ trốn. Sau 20 giờ gây án, hai đối tượng bị công an và bộ đội tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.
Điều tra vụ 2 người Trung Quốc vượt biên giết bé trai Việt Nam
Khoảng 15h ngày 26/2, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận tin báo tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, bé Long Văn Tuyến, 10 tuổi, được phát hiện tử vong với vết thương trên cổ.
Trước thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, tại khu vực hiện trường xuất hiện hai người Trung Quốc. Người dân nghi là kẻ trộm, liền truy đuổi, nhưng đối tượng kịp trốn thoát.
Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, Công an và Biên phòng các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia truy bắt đối tượng.
Đến 13h ngày 27/2 hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc là Quách Đại Phát (SN 1985, trú tại thôn Tiền Tương, xã Tiền Tương, huyện An Long, tỉnh Quế Châu) và Liễu Diệp Quần (SN 1987, trú tại thôn Dục Thanh, thị trấn Bách Thạch Sơn, thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm) bị bắt giữ tại khu vực rừng rậm biên giới thuộc xã Bắc La, Văn Lãng.
Bước đầu hai đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thực hiện hành vi giết cháu bé. 
Thượng tá Nguyễn Hữu Thăng, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn (PC45) cho biết, chưa có kết luận về động cơ gây án của hai đối tượng.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân vụ án.

Đọc thêm