Giám sát, phản biện xã hội phải 'nghĩ thật, nói thật, làm thật'

(PLVN) -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa; đề ra giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội với phương châm “nghĩ thật, nói thật, làm thật” và quan tâm tới việc giải quyết những nội dung sau giám sát của MTTQ Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao cách làm đổi mới, có nhiều sáng tạo, đặc biệt là những kết quả của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao cách làm đổi mới, có nhiều sáng tạo, đặc biệt là những kết quả của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Cần có cơ chế phát huy vai trò giám sát của Nhân dân

Ngày 7/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam có vị trí, vai trò rất quan trọng. Những đóng góp của Mặt trận gắn liền với quá trình ra đời, lãnh đạo Đảng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, cùng với những thời cơ, thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức, bởi vậy làm sao để đoàn kết, thống nhất, bảo đảm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự điều hành, quản lý của Nhà nước, trong vấn đề này, vai trò của MTTQ Việt Nam rất quan trọng.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong quá trình thảo luận, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhấn mạnh thêm những kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập trung vào những chỗ vướng, những điểm hạn chế, khó khăn trong thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh.

Từ những ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong 3 nội dung đột phá chiến lược của Đại hội Đảng lần thứ XIII thì đột phá cơ chế về quyền làm chủ của Nhân dân chưa được thể hiện rõ, bởi vậy Đảng đoàn MTTQ Việt Nam mong muốn trong nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng sắp tới, cần nghiên cứu, đưa vào nội dung về cơ chế giám sát của Nhân dân.

Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, cần phải có cơ chế để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân nhằm thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”.

Cũng theo ông Đỗ Văn Chiến, để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam mong muốn, hàng năm, Thường trực Ban Bí thư giao cho Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giám sát từ 2 đến 3 chuyên đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; từ kết quả giám sát sẽ giúp MTTQ Việt Nam tổng hợp, báo cáo với Ban Bí thư, Bộ Chính trị về tình hình Nhân dân tại thời điểm giám sát.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao cách làm đổi mới, có nhiều sáng tạo, đặc biệt là những kết quả của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. “Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã xây dựng, thống nhất cao, tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả phương châm “Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, Nhân dân được thụ hưởng thật”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh.

Đồng tình với các ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt hơn công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa; đề ra giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội với phương châm “nghĩ thật, nói thật, làm thật” và quan tâm tới việc giải quyết những nội dung sau giám sát của MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ trì, tính chủ động của Mặt trận trong hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên để tạo sức mạnh tổng hợp, đặc biệt là quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy Mặt trận các cấp.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cũng lưu ý, việc sắp xếp bộ máy tinh, gọn nhưng phải hiệu lực, hiệu quả; cán bộ Mặt trận phải được quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay...

Điểm lại những nét nổi bật của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thông tin, Đảng đoàn đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Lãnh đạo xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân và Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV; Triển khai nghiên cứu 3 đề án, trong đó có Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 – 2029.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục lãnh đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là Chỉ thị 35-KL/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Đọc thêm