Giảng viên, sinh viên Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Sáng 25/8, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ TP HCM đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đợt này, trường có 52 giảng viên, sinh viên lên đường...

Đoàn công tác của Trường Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương trước khi lên đường vào TP HCM chống dịch.
Đoàn công tác của Trường Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương trước khi lên đường vào TP HCM chống dịch.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương, chưa đầy 6 giờ sau khi Bộ y tế kêu gọi, 100 giảng viên, sinh viên của trường đã nộp đơn tình nguyện vào hỗ trợ TP HCM lấy mẫu xét nghiệm, rà soát F0 tách ra khỏi cộng đồng.

52 giảng viên, sinh viên trong đoàn công tác hỗ trợ TP HCM đợt 1 này đều đã được tiêm vaccine đầy đủ, được xét nghiệm COVID-19 và từng tham gia các đợt chống dịch tại Hải Dương.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng ghi nhận và hoan nghênh tinh thần nhiệt huyết của các giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã xung phong vào nơi tuyến đầu để chống dịch. Trong một thời gian ngắn nhà trường đã tập hợp sinh viên, tổ chức tập huấn để trang bị các kiến thức, kỹ năng an toàn trong phòng chống dịch; chuẩn bị chu đáo các nhu yếu phẩm, đồ trang bị bảo hộ cho đoàn tình nguyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng tặng hoa chúc mừng đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng tặng hoa chúc mừng đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các giảng viên, sinh viên nhà trường quyết tâm cao nhất để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM sớm khoanh vùng, dập dịch. Thành viên trong đoàn lên đường an toàn, giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt công việc được giao.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cũng biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của các tình nguyện viên; đề nghị các thành viên trong đoàn phát huy kiến thức được học tập ở nhà trường, kinh nghiệm từ các đợt tham gia chống dịch tại Hải Dương và kiến thức được tập huấn; thực hiện tốt thông điệp 5K và các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch, không để bị lây nhiễm dịch; tuân thủ nghiêm túc quy định và sự phân công của trưởng đoàn cùng chính quyền và ngành y tế TP HCM.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo với nhà trường và Sở y tế cùng UBND tỉnh Hải Dương, UBND TP HCM để tháo gỡ, giải quyết kịp thời, góp phần chung tay cùng với TP HCM sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đoàn sinh viên tình nguyện nhà trường trước khi lên đường vào TP HCM chống dịch.

Đoàn sinh viên tình nguyện nhà trường trước khi lên đường vào TP HCM chống dịch.

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương cho biết, Sở sẽ tiếp tục bố trí đoàn công tác thứ hai hỗ trợ TP HCM dập dịch COVID-19, gồm 5 bác sĩ ở các bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Y học cổ truyền, Tâm thần và các Trung tâm Y tế Cẩm Giàng, TP Chí Linh; 25 điều dưỡng ở 12 đơn vị tuyến tỉnh và huyện.

Các đơn vị có nhiều cán bộ tham gia đợt này là Bệnh viện Tâm thần (4 cán bộ); Trung tâm Y tế các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Bình Giang mỗi nơi 3 người.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị lựa chọn các cán bộ có sức khỏe tốt, đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế sẽ gửi danh sách lên Bộ Y tế và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Đọc thêm