Giao cấu với bé gái, người đàn ông U40 lĩnh án

(PLVN) - Sau khi bị phát hiện hành vi, Nhựt đã dẫn bị hại bỏ trốn. 

Ngày 28/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ đối với Nguyễn Minh Nhựt (38 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Nhựt
 Bị cáo Nhựt

Theo bản án, vào tháng 3/2019, phát hiện Nhựt có hành vi giao cấu với cháu mình là N, chị Ngọc đến công an phường trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, xét xử Nhựt khai nhận, do quen biết và có quan hệ tình cảm từ trước nên khoảng thời gian từ tháng 10/2018 – 2/2019, Nhựt đã nhiều lần quan hệ tình dục với N.

Lần đầu, Nhựt chở N đi uống nước, trên đường đi Nhựt rủ N vào nhà trọ, N đồng ý. Tại đây, Nhựt thực hiện hành vi giao cấu với N. Hai tuần sau, đối tượng tiếp tục dẫn "bạn gái nhí" vào một quán cà phê tum để "yêu". Xong việc, y mua thuốc ngừa thai cho N uống. Sự việc trên tiếp diễn thêm nhiều lần.

Quá trình điều tra, Nhựt bỏ trốn khỏi địa phương cùng N, trong thời gian này cả hai tiếp tục chung sống với nhau như vợ chồng. Sau đó, nhận thức được sai phạm của mình nên ngày 7/10/2019 Nhựt ra đầu thú.

Phiên xét xử sơ thẩm tháng 11/2019, TAND quận Thốt Nốt đã tuyên phạt bị cáo Nhựt 4 năm tù giam. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, xét thấy cấp sơ thẩm đã xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, tại tòa bị cáo không cung cấp tình tiết mới nên HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm. Đồng thời, ra lệnh bắt bị cáo ngay tại tòa để thi hành án.

Đọc thêm