Giáo dục tiền hôn nhân để gia đình trẻ giữ hạnh phúc lâu bền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng 2 triệu lượt kết hôn và tỷ lệ ly hôn là 600.000 cặp, tức là cứ 4 cặp kết hôn sẽ có 1 cặp ly hôn. Một trong những nhóm có tỷ lệ ly hôn cao thuộc về giới trẻ từ 18 - 30 tuổi.
Cần có những lớp học tiền hôn nhân để xây dựng “sức đề kháng” cho các gia đình trẻ ở Việt Nam. (Ảnh: Pinterest)
Cần có những lớp học tiền hôn nhân để xây dựng “sức đề kháng” cho các gia đình trẻ ở Việt Nam. (Ảnh: Pinterest)

Ly hôn sau thời gian ngắn chung sống

Tỷ lệ ly hôn ở các cặp đôi trẻ tại Việt Nam ngày càng có dấu hiệu tăng cao. Rất nhiều nguyên nhân ly hôn được khảo sát thống kê cho thấy sự bất hòa, không thích nghi được với cuộc sống khi cưới nhau khiến các cặp vợ chồng trẻ tan vỡ sau thời gian ngắn chung sống.

Theo thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng 2 triệu lượt kết hôn và tỷ lệ ly hôn là 600.000 cặp, tức là cứ 4 cặp kết hôn sẽ có 1 cặp ly hôn. Một trong những nhóm có tỷ lệ ly hôn cao thuộc về giới trẻ từ 18 - 30 tuổi. Đặc biệt, nhóm tuổi từ 18 - 30 ly hôn trong khoảng thời gian từ 1 - 5 năm chung sống là nhiều nhất, chiếm tới 60%, thậm chí có những trường hợp đến với nhau chỉ vài tháng hoặc vài ngày.

Thực tế, số liệu trên của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến khủng hoảng hôn nhân. Trong đó, chiếm nhiều nhất là 27,7% là mâu thuẫn về lối sống, 25,9% đến từ ngoại tình, yếu tố kinh tế chiếm 13%, bạo lực gia đình chiếm 6,7%, sức khỏe chiếm 2,2% và sống xa nhau nhiều ngày chiếm 1,3%. Tất cả những khủng hoảng kể trên đều dẫn đến kết cục ly hôn khi không thể tìm được hướng giải quyết.

Với xu hướng sống hết mình, yêu hết mình, phần lớn người trẻ hiện nay đến với nhau có cảm xúc rất dạt dào, chân thành. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc hôn nhân họ thiếu đi những kỹ năng cần thiết để “giữ lửa” hạnh phúc gia đình. Vì vậy, sau kết hôn, nhiều cặp đôi rơi vào khủng hoảng hôn nhân, các cảm xúc lãng mạn phai nhạt, để lộ ra mâu thuẫn, bất hòa về lối sống, quan điểm dẫn đến tan vỡ.

Cần liều “vắc-xin” trước cánh cửa hôn nhân

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, chuyên gia tư vấn tình cảm, bà Tâm Anh, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Hạnh Phúc cho biết, từ tình yêu đến hôn nhân là hai chặng đường khác nhau. Khi yêu các cặp đôi trẻ lãng mạn hóa tất cả mọi thứ, bỏ qua những khác biệt về lối sống, suy nghĩ, nhược điểm của đối phương. Tuy nhiên, khi kết hôn, phải chung sống với nhau mỗi ngày, các cặp đôi gánh nhiều trách nhiệm nặng nề cả về đối nội - đối ngoại, nuôi dạy con cái, tiền bạc, chi tiêu,… Cho nên hàng loạt mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Đặc biệt, khi kết hôn, tình yêu sôi nổi thuở ban đầu sẽ dần phai nhạt đi theo thời gian. Các cặp đôi trẻ không dung hòa được cái tôi, vỡ mộng trước đối phương và không thể thích nghi được với cuộc sống hôn nhân gia đình dẫn đến tan vỡ. Điều đáng buồn, ly hôn đang gián tiếp để lại hậu quả nặng nề cả về tinh thần và thể chất cho những người trong cuộc. Lấy ví dụ với các gia đình có con nhỏ, việc cha mẹ ly hôn có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm, sinh lý của các em. Bà Tâm Anh chia sẻ thêm, từ xưa đến nay, rất ít gia đình ở Việt Nam giáo dục kiến thức xây dựng cuộc sống hôn nhân cho các thành viên trẻ trong gia đình.

Chính vì vậy, theo bà Tâm Anh, cần có những liều “vắc-xin” xây dựng sức đề kháng cho người trẻ trước khi kết hôn. Đó là các lớp tiền hôn nhân, trong những lớp học này, người trẻ sẽ được bổ sung kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, những bài học về sự xung đột, xung khắc cũng được đề cập đến.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, ở nhiều nơi trên thế giới các kiến thức tiền hôn nhân là một yếu tố bắt buộc phải có trước khi hai người trẻ kết hôn. Lấy ví dụ như ở Úc thì một trong những điều kiện đăng ký kết hôn là phải hiểu được kết hôn có ý nghĩa gì và tự do chấp nhận trở thành vợ chồng của nhau. Còn Pháp, những người muốn kết hôn phải có một lá thư viết tay thể hiện mong muốn kết hôn của bạn và chỉ định danh tính của người vợ, chồng tương lai…

Đọc thêm