Giấu cả “kho” vũ khí để bảo kê buôn bán ma túy

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Tùng (tự Tùng “lò gạch” 31 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Giấu cả “kho” vũ khí để bảo kê buôn bán ma túy
Tùng “lò gạch” được xác định chính là nghi can bị các trinh sát công an TP.HCM bắt giữ tại phòng trọ trên đường Nguyễn Đình Chính (phường 11, quận Phú Nhuận) vào ngày 12/10.
Khám xét nơi ở của Tùng, công an thu giữ 2 khẩu súng rulô (loại súng ám sát), một khẩu súng rulô tự chế, 44 viên đạn chì, 4 viên đạn hoa cải và gần 50 vũ khí gồm dao, mã tấu, rựa, 30 bộ dụng cụ sử dụng ma túy…
Số vũ khí, hung khí công an thu được trong căn nhà trọ của Tùng “lò gạch”
Số vũ khí, hung khí công an thu được trong căn nhà trọ của Tùng “lò gạch” 
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm một số đối tượng khác là đàn em thân tín của Tùng “lò gạch”. Số vũ khí trên được Tùng mua của nhiều đối tượng nhằm mục đích “xử” các nhóm đối thủ cản trở, gây khó khăn trong công việc làm ăn của hắn.
Theo điều tra ban đầu, Tùng “lò gạch” từ Hải Phòng vào TP.HCM, cùng đám đàn em hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi… Hiện công an quận Phú Nhuận đang tiếp tục mở rộng điều tra về các hoạt động “xã hội đen” của Tùng “lò gạch” cùng đồng bọn.

Đọc thêm