Giấu tivi trong gấu bông, 2 tên trộm nhà nghỉ bị phát hiện

(PLO) - Lợi dụng nhân viên nhà nghỉ lơ là, Thái và Trang đã tháo 2 chiếc tivi trong phòng, giấu vào... gấu bông rồi định tẩu thoát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Ngày 4/4, công an Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Thái (SN 1979) cho CSĐT công an quận Tân Bình điều tra làm rõ hành vi trộm cắp. Đồng thời, cơ quan này đang truy xét đồng bọn của Thái hiện đang lẩn trốn.
Đối tượng Thái tại công an
Đối tượng Thái tại công an

Vụ việc xảy ra tối ngày 3/4 tại khách sạn ở đường Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM. Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Thái cùng một thanh niên đến thuê hai phòng của khách sạn. Sau khi được lễ tân bàn giao hai phòng "bộ đôi" này đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Khi nhân viên làm việc tại đây không để ý, Thái cùng đồng bọn đã tháo hai chiếc tivi loại 32 inches và 20 inches trong những phòng chúng đã thuê. Để qua mặt lực lượng an ninh khách sạn "bộ đôi" này nhét tài sản vừa chôm được cho vào hai con thú nhồi bông rồi thản nhiên xuống trả phòng.  
Tuy nhiên, khi đến cửa ra vào, bảo vệ khách sạn thấy nghi ngờ nên yều cầu những vị khách cho kiểm tra hành lý. Biết bị lộ, Thái chạy ngược vào bên trong cố thủ. Riêng đối tượng đi cùng hoảng sợ đã nhanh chóng tẩu thoát.

Trước sự việc, nhân viên khách sạn ra tri hô báo cho những khách có mặt ở đây biết. Đồng thời, chặn hết mọi lối ra vào rồi liên hệ cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Công an phường 4, cảnh sát hình sự, trinh sát cùng các bộ chiến sĩ công an nhanh chóng có mặt. Sau 30 phút chống trả lực lượng chức năng, Thái bị cảnh sát khống chế, bắt giữ  khi đang cố thủ ở trên nóc thang máy khách sạn.

Tại trụ sở công an, Thái thú nhận hành vi và khai đối tượng đi cùng tên Trang. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm