Giết bạn học để trả thù vì bị đánh "hội đồng"

Sơn bỏ chạy được khoảng 30m thì bị chặn lại và Nguyên đã bất ngờ rút trong cặp sách một con dao đâm liên tiếp 3 nhát vào tay trái, phía sau lưng và ngực bên trái khiến Sơn gục tại chỗ. Nạn nhân đã được các bạn nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, Sơn đã tử vong. Ngay sau khi gây án Nguyên cùng đồng bọn bỏ trốn.

Do trước đó bị Sơn và nhóm bạn đánh "hội đồng", Nguyên đã thủ sẵn dao trong cặp. Và chờ cơ hội, Nguyên đã dùng dao cướp đi mạng sống của Sơn.

Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào sáng ngày 23/12, tại cổng cơ sở 2 Trung tâm GDTX huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Nạn nhân là Đào Đức Sơn (SN 1993, xã Lưu Kiếm, hiện là học sinh lớp 12C7).

Hiện trường vụ án mạngHiện trường vụ án mạng

Trước khi án mạng xảy ra 2 ngày,  Sơn cùng 3 bạn cùng lớp  là Đặng Văn Hải(SN 1994); Nguyễn Văn Hiến (SN 1993); Lê Văn Chương (SN 1994) ngồi uống nước trước cổng trường thì gặp Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1995, học sinh lớp 11B6) cùng bạn gái đi xe đạp điện đến bơm xe tại quá bên cạnh. Thấy vậy, Sơn liền gọi Nguyên ra ngoài "nói chuyện".

Sau đó, Sơn và Nguyên đã xảy ra xô xát. 3 người đi cùng Sơn cũng đã lao vào đánh hội đồng làm Nguyên bị sây xát mặt mày. Sau lần bị "dằn mặt" đó, Nguyên liền chuẩn bị một con dao giấu trong cặp chờ thời cơ thuận lợi sẽ trả thù Sơn.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, tranh thủ lúc ra chơi tiết thứ 2, Sơn ra ăn sáng trước cổng trường thì bị  Nguyên  lao vào hành hung.

Sơn bỏ chạy được khoảng 30m thì bị chặn lại và Nguyên đã bất ngờ rút trong cặp sách một con dao đâm liên tiếp 3 nhát vào tay trái, phía sau lưng và ngực bên trái khiến Sơn gục tại chỗ. Nạn nhân đã được các bạn nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, Sơn đã tử vong. Ngay sau khi gây án Nguyên cùng đồng bọn bỏ trốn.

Được biết, Nguyên là học sinh cá biệt, thường thuyên gây gổ với bạn trong trường.

Mộc Lan

Đọc thêm