Gió mùa 'hợp sức' hoàn lưu bão gây mưa dông khắp cả nước

(PLVN) - Gió mùa đông bắc kết hợp hoàn lưu bão gây mưa vừa, mưa to trên nhiều tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung. Còn miền Nam và Tây Nguyên ảnh hưởng gió tây nam nên cũng mưa rào và dông...

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm nay, 19/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h.

Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h; có nơi trên 120mm/24h. 

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm mai mưa giảm dần ở các khu vực trên. 

Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ giảm dần nên trong hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay, 19/9:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 25-27 độ

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ; cao nhất Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Đọc thêm