Giúp con thoát khỏi nhóm lừa đảo ‘việc nhẹ lương cao’, người cha viết thư cảm ơn công an

(PLVN) - Bị lừa sang Campuchia lao động trái phép nên 2 cháu T. và H. chạy trốn và bị tạm giữ tại Thái Lan. Tuy nhiên, nhờ sự tận tâm, trách nhiệm của công an tỉnh Quảng Bình, 2 cháu đã được giải cứu trở về đoàn tụ với gia đình.
Nội dung thư cảm ơn của ông Trần Văn Ngọc gửi Công an tỉnh Quảng Bình.

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa nhận thư của ông Trần Văn Ngọc (trú xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cảm ơn sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an đã giúp đỡ các nạn nhân bị đối tượng xấu dụ dỗ làm việc trái phép tại nước ngoài và khi bỏ trốn thì bị tạm giữ được trở về nhà an toàn.

Ông Trần Văn Ngọc là bố của Trần Minh T. (sinh năm 1999, trú xã Quảng Phương), người viết thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và Phòng An ninh đối ngoại.

Theo nội dung thư, khoảng tháng 11/2024, do tin lời các đối tượng lừa đảo qua mạng với chiêu trò “việc nhẹ lương cao” nên cháu Trần Minh T. (con trai ông Ngọc) và Phạm Minh H., đều trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch đã bị các đối tượng lừa sang Campuchia lao động trái phép.

Tại đây, T. và H. bị bắt phải thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng nếu không sẽ bị đánh đập, hành hạ. Nhận thấy sự nguy hiểm của công việc nên 2 cháu tìm mọi cách để bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Trong quá trình chạy trốn, mặc dù bị thương nhưng vẫn sang đến địa phận biên giới Thái Lan và bị bắt giữ.

Tại đây, các cháu đã liên hệ về với gia đình để thông báo tình hình. Khi biết được thông tin này, gia đình đã báo cáo sự việc với cơ quan công an địa phương.

Tiếp nhận được thông tin, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Quảng Bình đã gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình nạn nhân để xác minh, hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo và xác nhận các giấy tờ, thủ tục có liên quan gửi đến cơ quan chức năng.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, Phòng An ninh đối ngoại đã thông qua Sở Ngoại vụ kiến nghị với Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam tại Thái Lan để can thiệp trực tiếp với các cơ quan chức năng Thái Lan xem xét, giải quyết và trả tự do cho T. và H.

Đến ngày 24/2, cháu T. và H. đã được trả tự do và nhập cảnh về Việt Nam an toàn trong vòng tay của người thân và gia đình.

Đọc thêm