Giúp Cty Thuận An trúng thầu, cựu Giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang hưởng lợi 12,5 tỷ

(PLVN) - Cựu Giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang chỉ đạo cấp dưới cho liên danh nhà thầu sao chép các file dữ liệu dự toán đã được duyệt trước khi phát hành HSMT..., hưởng lợi 12,5 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Thuận An (Cty Thuận An) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” gồm: Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Cty Thuận An), Trần Viết Cương (Giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang), Lưu Xuân Hiếu (Phó Trưởng phòng QLDA nước ngoài), Phạm Quang Giang (nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính Ban QLDA Tuyên Quang)…

Theo KLĐT, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Duy Hưng và các bị can, đối tượng liên quan trong vụ án ở các dự án, gói thầu, vụ việc tại 4 địa phương: Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây Dựng).

Tại Tuyên Quang, CQĐT xác định hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Gói thầu số 26 Dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (gói thầu số 26) của bị can Nguyễn Duy Hưng, 2 cấp dưới của Hưng, bị can Trần Viết Cương, Lưu Xuân Hiếu và Phạm Quang Giang.

Tài liệu điều tra thể hiện, Nguyễn Duy Hưng và ông Nguyễn Văn Huy (ở Tuyên Quang) có mối quan hệ cá nhân từ trước. Thông qua ông Huy, Hưng biết và quan hệ với Trần Viết Cương.

Tháng 5/2021, khi có thông tin Ban QLDA Tuyên Quang chuẩn bị đấu thầu gói thầu số 26, biết Cty Thuận An có năng lực thi công, Huy đã gặp, đề nghị Hưng sử dụng Cty Thuận An tham gia đấu thầu thi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ.

Trước khi đấu thầu Gói thầu số 26, Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Nguyễn Duy Hưng thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Huy về việc Cty Thuận An đứng tên đấu thầu Gói thầu số 26 và để cho ông Huy quản lý, thực hiện việc thi công, Cty Thuận An thu phí ngoài hợp đồng.

Sau đó, Hưng thỏa thuận, thống nhất với Trần Viết Cương về việc cho Cty Thuận An liên danh với Cty Hiệp Phú và Cty Licogi 14 tham gia đấu thầu, thi công Gói thầu số 26. Từ đó, Hưng chỉ đạo cấp dưới phối hợp Cty Hiệp Phú, Cty Licogi 14 làm HSDT “Quân xanh” (Cty Tự Lập, Cty 68) và “Quân đỏ” (Liên danh Cty Thuận An - Hiệp Phú - Licogi 14) tham gia đấu thầu, để Liên danh trúng thầu.

Đồng thời, Trần Viết Cương chỉ đạo các đối tượng thuộc Ban QLDA Tuyên Quang là Lưu Xuân Hiếu, Phạm Quang Giang cho liên danh nhà thầu sao chép các file dữ liệu dự toán đã được Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang duyệt trước khi phát hành HSMT; Được đổi Hồ sơ đề xuất tài chính (đề xuất giá dự thầu) sau thời điểm đóng, mở thầu để HSDT của Liên danh nhà thầu đầy đủ, phù hợp với nội dung, yêu cầu tại HSMT.

Sau khi liên danh trúng thầu Gói thầu số 26, Trần Viết Cương hưởng lợi 12,5 tỷ đồng. Cụ thể, theo chỉ đạo của Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Huy đã 2 lần nhận tiền từ Cty Thuận An đưa cho Trần Viết Cương tổng số 8 tỷ đồng. Ngoài ra, Trần Viết Cương 2 lần nhận của Phạm Quang Hiệp số tiền 2,5 tỷ đồng; 1 lần nhận của Lại Xuân Hùng 2 tỷ đồng. Tổng cộng, Cương nhận từ 3 nhà thầu liên danh là 12,5 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Duy Hưng, CQĐT xác định trong gói thầu này, Hưng hưởng lợi 4 tỷ đồng của 2 đơn vị thi công, nhà thầu phụ và gửi giá, thu hơn 5,8 tỷ đồng trên hóa đơn đầu vào đưa vào hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

“Hành vi của các đối tượng vi phạm quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014 của Chính phủ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng”, KLĐT nêu./.

Đọc thêm