'Gồng mình' mưu sinh trong cái rét dưới 10 độ C ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm này. Có người hơn 5h đã ra đường, có người "thường trực" trên vỉa hè từ sáng sớm đến đêm khuya để làm những công việc quen thuộc hằng ngày...
Sáng nay, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội tiếp tục hạ thấp, khiến nhiều người cảm nhận rõ cái lạnh "cắt da cắt thịt". Bắt đầu ca làm việc từ 5h30, cô Nguyễn Thị Sơn phải mặc 4 lớp áo để giữ nhiệt đảm bảo sức khỏe.

Sáng nay, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội tiếp tục hạ thấp, khiến nhiều người cảm nhận rõ cái lạnh "cắt da cắt thịt". Bắt đầu ca làm việc từ 5h30, cô Nguyễn Thị Sơn phải mặc 4 lớp áo để giữ nhiệt đảm bảo sức khỏe.

Một số khu vực đã ngừng mưa, nhưng nhiệt độ thấp duy trì khiến những người lao động vất vả hơn khi phải làm việc ngoài trời.

Một số khu vực đã ngừng mưa, nhưng nhiệt độ thấp duy trì khiến những người lao động vất vả hơn khi phải làm việc ngoài trời.

Những người phải ra ngoài làm việc mặc kín nhất có thể để tránh lạnh.

Những người phải ra ngoài làm việc mặc kín nhất có thể để tránh lạnh.

Khách đứng co ro chọn mua đào tại chợ Ngã Tư Sở.
Khách đứng co ro chọn mua đào tại chợ Ngã Tư Sở.
Nhiều người phải nhóm lửa trên vỉa hè để sưởi ấm.

Nhiều người phải nhóm lửa trên vỉa hè để sưởi ấm.

Để đảm bảo sức khỏe khi ra ngoài, găng tay, tất chân, giày, khăn... là những vật dụng không thể thiếu.

Để đảm bảo sức khỏe khi ra ngoài, găng tay, tất chân, giày, khăn... là những vật dụng không thể thiếu.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đợt lạnh này có thể kéo dài đến ngày 25/1.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đợt lạnh này có thể kéo dài đến ngày 25/1.

Trong thời gian này, người dân cần hết sức chú ý giữ ấm cơ thể.

Trong thời gian này, người dân cần hết sức chú ý giữ ấm cơ thể.

Người bán hàng rong trên phố trưa 23/1.

Người bán hàng rong trên phố trưa 23/1.

Dù trời lạnh nhưng nhiều người vẫn nỗ lực mưu sinh.

Dù trời lạnh nhưng nhiều người vẫn nỗ lực mưu sinh.