Góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh

(PLVN) -Sau 14 năm thực hiện chuyên trang Quốc phòng - An ninh (QP-AN), Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã có những đóng góp trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về QP-AN.
Báo PLVN trao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang năm 2019.

“Món ăn tinh thần” của các chiến sĩ

Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội; phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn mới, ngày 27/5/2009, Bộ Quốc phòng (BQP) đã ban hành Thông tư số 24/2009/TT-BQP quy định và hướng dẫn về tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Theo đó, Báo PLVN là một trong những đầu báo có tên trong danh mục tiêu chuẩn từ cấp đại đội, đồn biên phòng trở lên. Ngay sau khi Thông tư có hiệu lực, tháng 8/2009, chuyên trang QP-AN Báo PLVN ra đời với mục đích truyền thông về các hoạt động trong Quân đội; tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Đến nay, sau Thông tư số 24/2009/TT-BQP, BQP đã ban hành thêm hai thông tư nữa là Thông tư số 104/2014/TT-BQP ban hành ngày 13/8/2014 thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BQP. Mới nhất, ngày 10/11/2020, Bộ trưởng BQP tiếp tục ký ban hành Thông tư số 138/2020/TT-BQP quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam thay thế Thông tư số 104/2014/TT-BQP. Các thông tư đã tạo cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất chế độ, định mức, tiêu chuẩn và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân. Tại các thông tư này, Báo PLVN là tờ báo không thể thiếu đối với cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội.

14 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên Báo PLVN được thực hiện sâu rộng. Mỗi năm, Báo đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền, phản ánh về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác quân sự địa phương, gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua quyết thắng, Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Cùng với đó, Báo thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về QP-AN; các hoạt động của Quân ủy Trung ương, BQP, các quân khu, quân đoàn, binh chủng, công tác QP-QS địa phương.

Tuyên truyền, nâng cao kiến thức quốc phòng cho nhân dân

Với những bài viết về lĩnh vực QP-AN, Báo PLVN còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức quốc phòng cho các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh với những quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, chống sự xâm nhập các sản phẩm độc hại, phản văn hoá, phản động, gây phương hại tư tưởng, đạo đức xã hội; đồng thời nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tham gia tuyên truyền về QP-AN, công tác QP-QS địa phương được chú trọng trang bị vững vàng về tư tưởng chính trị và kỹ năng nghiệp vụ thông qua trao đổi, rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kiến thức QP-AN.

Trong dịch bệnh, lực lượng phóng viên, cộng tác viên của Báo không quản khó khăn, vất vả, hiểm nguy để luôn bám sát, kịp thời phản ánh, tuyên truyền chính xác, sinh động về hoạt động của lực lượng vũ trang tham gia các chốt kiểm dịch, tổ chức cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19, làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ” trong thời kỳ mới.

Qua đó, phản ánh toàn diện các nhiệm vụ: Tuyển quân; giáo dục QP-AN; huấn luyện bộ đội, dân quân, tự vệ, dự bị động viên; diễn tập, hội thi, hội thao; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, dân vận, hiệu quả toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, QP-AN từ hoạt động tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội…

Các tác phẩm báo chí về công tác QP-QS địa phương tích cực góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần, trong đó có Báo PLVN đến được với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, làm thay đổi cơ bản đời sống văn hóa, tinh thần trong quân đội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quân đội nói chung và từng đơn vị nói riêng; phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

“Chung tay xóa nghèo pháp luật nơi biên giới, biển đảo”

Bộ đội Hải quân đọc Báo PLVN, tờ báo có tên trong danh mục sách, báo tại Thông tư số 138/2020/TT-BQP.

Nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ năm 2006 đến nay, Bộ Tư pháp đã phê duyệt và giao cho Báo PLVN xây dựng đề án và thực hiện chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo”. Chương trình nhằm mục đích phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý vùng biên giới, hải đảo đến các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó, Báo PLVN cùng với chính quyền địa phương cũng đã tiến hành các hoạt động tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, trao tặng nhà tình nghĩa, cầu giao thông nông thôn, sổ tiết kiệm cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người dân có hoàn cảnh khó khăn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới biển đảo” đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nhiều tỉnh, thành tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật, tuyên truyền pháp luật và tri ân. Đặc biệt, trong năm 2019, Chương trình đã tổ chức thành công tốt đẹp tại tỉnh Kiên Giang, với trị giá phần quà trao đi lên đến 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 15 - 18/5/2019, Báo PLVN phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã trao 6 căn nhà tình nghĩa, 10 sổ tiết kiệm, 130 xe đạp và 500 lá cờ Tổ quốc với tổng giá trị lên đến 700.000.000 đồng tại huyện đảo Phú Quốc, thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành.

Đợt 2 từ ngày 21 - 22/6/2019, Ban Tổ chức Chương trình đã cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang trao tặng 2 cây cầu dân sinh, 30 xe đạp và 30 phần quà tổng giá trị lên đến 600.000.000 đồng tại huyện Vĩnh Thuận, An Biên và Châu Thành.

Đại tá Võ Hoàng Quân, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết, qua Chương trình này, BĐBP tỉnh đã phối hợp trực tiếp trong việc xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn trị giá 60.000.000 đồng cho 2 cán bộ thuộc BĐBP Kiên Giang, tặng sổ tiết kiệm, cờ Tổ quốc và nhiều phần quà có giá trị khác cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2007 đến nay, Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới biển đảo” đã có trên 3 triệu tờ báo, với số tiền hơn 6 tỷ đồng được Báo PLVN trao tặng miễn phí cho các địa phương trên cả nước.

Toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện kỹ thuật đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác in ấn, xuất bản sách, báo in, tạp chí. Tuy nhiên, báo in vẫn tiếp tục giữ được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, lan tỏa giá trị văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, Việt Nam có 25 tỉnh, 103 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và 435 xã, phường, thị trấn có đường biên giới trên đất liền. 28 tỉnh, thành nằm dọc theo duyên hải từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang, gồm 675 xã, phường, thị trấn của 136 huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có đường biên giới biển. Cùng với số ít báo chí, Báo PLVN đã có mặt ở những vùng biên giới xa xôi nhất, mang luật đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Báo PLVN đang phối hợp với BQP, Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP truyền thông về các hoạt động QP-AN. Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm chính trị BĐBP cho biết, những năm qua, Báo PLVN đã phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, tuyên truyền sâu rộng các chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, lãnh thổ, góp phần thiết thực nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của các cấp, các ngành và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đọc thêm