Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

(PLVN) - Ngày 11/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn ĐBQH TP Hải Phòng có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Kiến Thụy đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội đất nước, với những kết quả rất tích cực những tháng đầu năm nay. Cử tri cũng đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của Đoàn ĐBQH TP từ sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đến nay. Các ĐBQH đã tham gia đầy đủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có chất lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân TP.

Đồng thời, cử tri cũng kỳ vọng vào kết quả của kỳ họp này sẽ quyết sách những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giải quyết những vướng mắc, bất cập trong đời sống xã hội mà Nhân dân đang quan tâm.

Nêu ý kiến về vấn đề kinh tế - xã hội, cử tri Lê Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Thụy cho rằng, hiện nay dư luận đang quan tâm, băn khoăn lo lắng về một số vấn đề: việc chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội và người có công qua tài khoản rất bất cập, bởi có những gia đình cụ già trên 80, 90 tuổi sống một mình khó khăn trong việc rút tiền. Bên cạnh đó, xuất hiện các hiện tượng giả danh công an, mời người dân đến làm các thủ tục liên quan đến thẻ căn cước công dân, các đơn vị cho vay tài chính, mua hàng khuyến mãi, nhận quà… để lừa đảo khách hàng.

Cử tri huyện Kiến Thụy kiến nghị tại cuộc tiếp xúc.

Cử tri huyện Kiến Thụy kiến nghị tại cuộc tiếp xúc.

Về lĩnh vực đất đai, cử tri Đào Hồng Quân - Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện đề nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định về nội dung: Giá đất nông nghiệp để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án áp dụng giá đất hàng năm cấp tỉnh để giảm bớt thủ tục hành chính và tiết kiệm ngân sách do chi phí thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể...

Quan tâm tới lĩnh vực môi trường, cử tri Phạm Quang Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó cần quy định cụ thể đối tượng, các tiêu chí xác định quy mô, yếu tố nhạy cảm về môi trường cần thiết phải đánh giá ĐTM; đối với các dự án quy mô nhỏ, thu hồi ít đất trồng lúa, tác động ảnh hưởng không lớn đến môi trường không cần thiết đánh giá ĐTM, nhưng yêu cầu có Giấy phép môi trường để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ngoài ra, về Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, cử tri Vũ Văn Hưởng - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kiến Thụy cho hay, hiện nay, Bộ Xây dựng đã dự thảo xong Luật quy hoạch đô thị và nông thôn với 5 chương, 8 mục và 61 điều, qua nghiên cứu dự thảo Luật quy hoạch đô thị và nông thôn rất rõ ràng và quy định, phân cấp rất cụ thể đến cấp huyện, quận; có thể nói nếu Luật quy hoạch đô thị và nông thôn được Quốc hội thông qua và chính thức ban hành sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương ở cấp quận, huyện triển khai thuận lợi. Do đó đề nghị các ĐBQH TP đề xuất với Quốc hội sớm thông qua và ban hành để các địa phương căn cứ thực hiện.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc tiếp xúc.Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc tiếp xúc.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri huyện Kiến Thuỵ. Phó Thủ tướng cũng thông tin thêm tới cử tri tình hình thế giới và trong nước, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như biến đổi khí hậu và sự phát triển khoa học công nghệ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước ở mức cao, tuy quy mô còn nhỏ nhưng chất lượng đã được cải thiện. Để giữ vững mức tăng trưởng này, nhiều cơ chế chính sách, hành lang pháp lý còn cần sửa đổi nhiều để phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với Hải Phòng, địa phương luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về tốc độ tăng trưởng, Phó Thủ tướng có niềm tin vào nội lực của TP, nhất là với ý chí, quyết tâm, đồng lòng của lãnh đạo và Nhân dân TP. Đối với huyện Kiến Thuỵ, việc hoàn thiện đường ven biển sẽ là động lực tốt để địa phương bứt phá, vươn lên.

Phó Thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo TP đoàn kết, các cấp ngành phối hợp chặt chẽ; tiếp tục phát huy điểm sáng về thực hiện an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, đề án 06, sắp xếp đơn vị hành chính.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Cũng tại cuộc tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang. Đồng thời, thông tin và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội và đối ngoại 4 tháng đầu năm 2024 của TP.

Đối với ý kiến của các cử tri là những vấn đề thuộc thẩm quyền của TP, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo TP, sở, ban, ngành làm rõ và có văn bản trả lời đầy đủ, cụ thể hơn để tiếp tục thông tin tới cử tri và Nhân dân huyện Kiến Thụy.

Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương sẽ được các ĐBQH và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP ghi chép, tổng hợp đầy đủ và xây dựng báo cáo chung của Đoàn ĐBQH TP, gửi đến Quốc hội và các cơ quan Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đọc thêm