Góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại Cần Thơ

(PLVN) -  Tại Cần Thơ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa phối hợp Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của dự án Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi).

Hội thảo có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Châu Trần Vĩnh – Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT); cùng hơn 100 đại biểu của các ngành liên quan của nhiều tỉnh, thành phía Nam. Đặc biệt là có sự tham gia của 02 chuyên gia đến từ Úc.

Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Dự thảo Luật Tài nguyên nước lần 7 gồm 86 điều, so với dự thảo 6, giữ nguyên số Chương nhưng tăng 3 điều (bỏ 3 điều, bổ sung thêm 6 điều), đồng thời chỉnh lý, bổ sung….điều. Ngày 29/7, Phó Thủ trướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kết luận một số vấn đề lớn tại Thông báo số 295/TB yêu cầu Bộ TN&MT tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Cơ quan soạn thảo đã xây dựng báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của từng ĐBQH với 82 trang. Nhiều nội dung đã được tiếp thu trong dự thảo lần này hoặc giải trình làm rõ trong dự thảo báo cáo gửi tới các vị ĐBQH.

Đại biểu góp ý dự thảo luật

Đại biểu góp ý dự thảo luật

Tại hội thảo, có tổng cộng 32 lượt đại biểu phát biểu, trong đó có 6 lượt phát biểu của chuyên gia quốc tế. Đại biểu đã lắng nghe những ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia đến từ Úc về thực tiễn quản lý về tài nguyên nước ở Úc.

Chuyên gia nước Úc chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn quản lý tài nguyên nước tại Úc

Chuyên gia nước Úc chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn quản lý tài nguyên nước tại Úc

Từ đó, đại biểu đã quan tâm và góp ý nhiều về những nội dung chưa phù hợp trong dự thảo và đề xuất những ý kiến và thực tế vướng mắc, khó khăn tại địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, để Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống thì nhất thiết phải giải quyết triệt để những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập đã phát hiện trong thời gian qua. Đồng thời, xây dựng các quy định cụ thể, rõ ràng, khả thi, phù hợp với cuộc sống, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm minh bạch, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau Hội thảo

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau Hội thảo

Mục đích của Hội thảo là nhằm thu thập thêm các thông tin làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, nhất là làm cơ sở để cơ quan chủ trì thẩm tra xây dựng báo cáo thẩm tra một cách trung thực, khách quan“, ông Sơn nhấn mạnh.

Đọc thêm