Gương sáng bảo vệ an ninh vùng biên Quảng Nam

(PLO) - Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giữ vững vùng biên, lực lượng công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò già làng, người có uy tín để cùng vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh biên giới. 
Công an huyện Nam Giang tặng quà cho người có uy tín có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công an huyện Nam Giang tặng quà cho người có uy tín có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nam Giang là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam, với tổng diện tích tự nhiên là 1.832km2, địa hình hiểm trở, nhiều sông suối, có độ chia cắt lớn, giao thông đi lại khó khăn. Toàn huyện có 11 xã và 1 thị trấn, trong đó có 6 xã biên giới giáp nước CHDCND Lào, có chiều dài đường biên 72km. Huyện có 11/12 xã thuộc diện khó khăn, dân số toàn huyện là 5.825 hộ; 25.455 nhân khẩu với 7 dân tộc anh em cư trú, thành phần dân tộc chiếm tỉ lệ cao nhất là đồng bào dân tộc Cơ Tu, Ve, Tà Riềng. 

Tích cực vận động nhân dân

Nhằm phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trên địa bàn trong vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, nhất là chung tay bảo vệ vùng biên, Công an huyện Nam Giang đã cử cán bộ bám địa bàn, bám dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thượng tá Lê Văn Chín - Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang - cho biết: Là địa bàn nhạy cảm nên công tác vận động người dân chung tay bảo vệ an ninh vùng biên giới được đơn vị chú trọng thực hiện. Công an huyện phối hợp với các ngành chức năng huyện định kỳ hàng tháng, hàng quý, thông qua già làng, người có uy tín để tiếp xúc vận động nhân dân trên địa bàn. Qua đó, cung cấp báo chí, tài liệu cho người có uy tín nắm bắt tình hình thời sự và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… để tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa phương. 

Hiện, trên địa bàn huyện có 3 tôn giáo hoạt động gồm Tin Lành, Công giáo và Phật giáo. Do nắm chắc tình hình và phát huy tốt vai trò già làng, người có uy tín nên tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa phát hiện có dấu hiệu lợi dụng sinh hoạt tôn giáo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. 

Đại úy Alăng Hón - Đội trưởng Đội công an phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Nam Giang - cho biết: Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số cũng như các vụ việc liên quan đến mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu.

Tình hình tại khu vực giáp ranh với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Koong, Lào cũng như khu vực giáp ranh với huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum chưa có vấn đề gì phức tạp. Trên địa bàn còn một số vấn đề vướng mắc như tình trạng người dân Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú, người dân sử dụng súng thể thao tự chế gây nguy hiểm cho cộng đồng…

Để giúp người dân từng bước nâng cao điều kiện sống cũng như tuân thủ quy định của pháp luật, huyện Nam Giang đã tích cực vận động những người có uy tín trên địa bàn tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xã văn hóa, những người có uy tín thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu vận động gia đình, bà con dòng tộc bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm trong ma chay, cưới hỏi, bãi bỏ tập tục tảo hôn… Qua đó, góp phần làm cho thôn bản ngày càng văn minh, tiến bộ. 

Góp phần giữ vững địa bàn

Già làng Alăng Reh (thôn Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang) chia sẻ: Do trình độ dân trí của người dân vùng cao Nam Giang không đồng đều nên vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng còn khó khăn.

Già làng đã đến từng nhà vận động người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất. Để người dân hiểu và làm theo, bản thân già làng và gia đình đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đạt được một số kết quả. Hiện đời sống người dân trong thôn Ngói không ngừng được cải thiện; ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của người dân trong thôn nâng lên rõ rệt. 

Hàng năm, Công an huyện Nam Giang phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện và chính quyền địa phương, Công an các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, xét chọn những người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện có 95 người được chọn là già làng, người có uy tín. Các già làng, người có uy tín luôn phát huy truyền thống, phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Các già làng, người có uy tín chính là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách , pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong việc phòng ngừa và phát hiện tội phạm, tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ việc tuyên truyền phát triển đạo trái phép… góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn. 

Một số tấm gương già làng, người có uy tín tiêu biểu như: Ông Phong Luôn, dân tộc Cơ Tu ở thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ đã vận động nhân dân không bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo theo đạo trái phép.

Ông Blúp Dứ, thôn Đắc Ốc, xã La Dê hoặc ông Bờ Nướch Trung, thôn Đắc Ngọl, xã La Ê đã có những đóng góp tích cực trong việc vận động bà con giao nộp lại các loại sách kinh thánh đạo tin lành trong vụ việc phát tán tài liệu, sách kinh thánh trái phép xảy ra tại địa bàn và vận động nhân dân không tin theo sự lôi kéo của các đối tượng.

Ông A Lăng Cầm, thôn Pà Căng, đã tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số nhận thức được âm mưu, thủ đoạn và không nghe theo sự dụ dỗ của các đối tượng lừa bán phụ nữ thời gian qua.

Ngoài những điển hình nêu trên, những người có uy tín trên địa bàn huyện còn có nhiều đóng góp trong việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, bẫy thú, tham gia truy quét các đối tượng khai thác lâm khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, gương mẫu, tích cực vận động gia đình, dòng họ và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. 

Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng Công an huyện Nam Giang - cho biết: Những người có uy tín trên địa bàn đã có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, vận động nhân dân tham gia lao động sản xuất theo mùa vụ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, già làng, người có uy tín trên địa bàn còn tích cực phát huy vai trò của mình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Người có uy tín đã tích cực phổ biến, tuyên truyền về pháp luật, quy chế biên giới, đặc biệt là các quy định về nhập cư, nhập tịch và kết hôn với người nước ngoài, không để tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú tiếp tục diễn ra…, góp phần chung tay bảo vệ an ninh vùng biên giới trên địa bàn.

Đọc thêm