Hà Nam: Gần 200 bệnh nhân đột quỵ nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ 1/1 đến 17/2 (48 ngày), tỉnh Hà Nam đã có gần 200 người nhập viện vì các triệu chứng liên quan đến đột quỵ, tai biến mạch máu não, trong đó có nhiều bệnh nhân tuổi từ 20 đến 35.
Nhiều người nhập viện trong ngày 17/2 liên quan đến bệnh lý tim mạch, hô hấp , đột quỵ. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Nhiều người nhập viện trong ngày 17/2 liên quan đến bệnh lý tim mạch, hô hấp , đột quỵ. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Từ đầu năm 2025 đến nay, tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, số người bị đột quỵ, tai biến mạch máu não và tim mạch nhập viện hằng ngày tăng đột biến. Nhiều trường hợp phải can thiệp phẫu thuật hoặc chuyển lên tuyến trên.

Theo bác sỹ Chuyên khoa II Trịnh Văn Hùng, Trưởng khoa Thần kinh - Cơ xương khớp, do sự thay đổi thời tiết, nhiệt độ giảm sâu trong những ngày đầu năm, số lượng người bị đột quỵ, tai biến mạch máu não gia tăng.

Tại khoa, số bệnh nhân bị tai biến, đột quỵ phải nằm điều trị dài ngày chiếm hơn một nửa số bệnh nhân. Đáng nói, có bệnh nhân bị tai biến lần thứ 4, người trẻ tuổi bị đột quỵ đang có xu hướng gia tăng.

Nếu những ngày thường, khoa chỉ đón nhận từ 2-3 bệnh nhân bị đột quỵ hoặc tai biến thì những ngày qua số bệnh nhân nhập viện tăng gấp đôi bình thường, chưa kể một số bệnh nhân chuyển thẳng lên tuyến trên.

Các nghiên cứu về đột quỵ cho thấy, trời lạnh không chỉ gây co thắt mạch máu làm tăng huyết áp, mà còn làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông dẫn đến đột quỵ hoặc xuất huyết não, hoặc nhồi máu não.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân chú ý giữ ấm, nhất là những người già, người bị bệnh nền, cao huyết áp. Với người trẻ, nên hạn chế bia, rượu, thuốc lá và tắm khuya. Khi thấy xuất hiện các dấu hiệu, như: chóng mặt, xây xẩm mặt mày, đau đầu, tê buốt chân tay, di chuyển mất thăng bằng… cần đến các cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng cách, giúp đánh giá đúng tình trạng bệnh và điều trị hiệu quả.

Đọc thêm