Hà Nội: Báo chí đồng hành, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô

(PLVN) - Sáng 22/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc gặp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc gặp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã làm rõ quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của TP. Theo đó, TP xác định lãnh đạo toàn diện; đồng thời, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tinh thần là sâu sát, lắng nghe nhân dân, giải quyết các bức xúc từ cơ sở. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

“Đối với những việc hệ thống chính trị vào cuộc, Nhân dân đồng thuận thì đều rất thành công”. Cùng với đó, TP đã tập trung khai thông nguồn lực với nhiều đề án được thông qua.

Hà Nội cũng là địa phương sớm nhất cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; có đề án đầu tư cho 3 lĩnh vực là y tế, văn hóa, giáo dục; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; phối hợp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), hoàn thành các quy hoạch Thủ đô…

Hình ảnh tại cuộc gặp.

Hình ảnh tại cuộc gặp.

Chia sẻ một số kết quả cụ thể mà Hà Nội đạt được trong năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, số thu ngân sách của TP là 410.000 tỷ đồng, chiếm 23% số thu cả nước; trong đó 94% là thu nội địa, tương đương với 381.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Riêng thu nội địa của Hà Nội đóng góp 26% thu nội địa của cả nước.

Bí thư Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội đang đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; du lịch tiếp tục là điểm sáng. Thủ đô tiếp tục là điểm đến yên bình. Hiện nay, TP đang tích cực triển khai công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân, đã chuẩn bị 1 triệu suất quà với mức cao hơn cả nước để trao tặng cho các gia đình chính sách, công nhân lao động và người có hoàn cảnh khó khăn…

Năm 2024, TP tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đây cũng là năm tăng tốc để năm 2025 tiến hành đại hội Đảng cơ sở.

Ghi nhận sự đóng góp, đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí trong sự phát triển rất đáng tự hào của TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành hỗ trợ Thủ đô phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là năm 2024 phải tốt hơn năm 2023.

Đọc thêm