Hà Nội: Chi cục THADS quận Long Biên cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

(PLVN) - Ngày 18/1/2024, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Long Biên đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế để chuyển giao quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thành Trung (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).
Chấp hành viên đọc Quyết định cưỡng chế trước khi thực hiện cưỡng chế.
Chấp hành viên đọc Quyết định cưỡng chế trước khi thực hiện cưỡng chế.

Trước đó, theo Quyết định số 16/2015/QĐST-KDTM công nhận thoả thuận của các đương sự; Quyết định thi hành án số 1204/QĐ-CCTHADS của Chi cục trưởng THADS quận Long Biên và các quyết định, văn bản khác được ban hành theo quy định của pháp luật, tài sản thế chấp tại thửa đất số 105, tờ bản đồ số 05, tổ 06, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội (nhà số 3 ngõ 188, tổ 06, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp.Hà Nội) mang tên ông Vũ Đình Nhân đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng tại Ngân hàng TMCP Á Châu.

Sau 7 lần tiến hành, tài sản này không được bán đấu giá thành công do không có người tham gia. Đến ngày 27/7/2023, tài sản đảm bảo nêu trên đã được bán đấu giá thành công, người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Thành Trung.

Mặt khác, phía gia đình bà Ngô Thị Chung cùng các con cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ khiến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình chưa được đảm bảo nên theo yêu cầu của đại diện gia đình bà Chung, đối chiếu quy định của pháp luật, Chi cục THSDS quận Long Biên đã hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa để gia đình thực hiện các quyền của mình.

Ngày 12/5/2021, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có văn bản số 64/TB-TANDCC-KDTM gửi bà Ngô Thị Chung để thông báo về việc giải quyết đơn đề nghị tái thẩm của bà. Văn bản nêu rõ: “không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 16/2015/QĐST-KDTM ngày 15/12/2015 của Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội”.

Để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, Chi cục THSDS quận Long Biên và các cơ quan chức năng đã nhiều lần thuyết phục, động viên phía gia đình chấp hành, tự nguyện bàn giao tài sản. Nhưng do gia đình không tự nguyện chuyển dọn để bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Vì vậy, Chi cục THADS quận Long Biên theo chức năng, nhiệm vụ của mình buộc phải tiến hành cưỡng chế để chuyển giao quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thành Trung (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) theo quy định.

Cụ thể, người phải thi hành án là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng (địa chỉ tại số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người có tài sản thế chấp là ông Vũ Đình Nhân (địa chỉ tại số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Ngô Thị Chung (địa chỉ tại số 3 ngõ 188 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) và vợ chồng anh Nguyễn Trung Kiên cùng 2 con; vợ chồng anh Nguyễn Anh Tuấn cùng 2 con, vợ chồng anh Nguyễn Công Cường cùng 2 con.

Liên quan đến sự việc, Ngân hàng TMCP Á Châu đã phối hợp cùng Chi cục THADS quận Long Biên thuê 1 căn nhà 5 tầng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên để gia đình bà Chung có chỗ ăn ở trong 1 năm theo luật định.

Đúng 8h00 sáng 18/1/2024, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Long Biên có mặt tại điểm cưỡng chế, tiếp tục thuyết phục gia đình tự nguyện chuyển dọn để bàn giao tài sản nhưng không thành công. Cơ quan thi hành án cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế, kiểm đếm, niêm phong, di chuyển tài sản theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

Quá trình kiểm đếm, niêm phong được thực hiện theo đúng quy định.Quá trình kiểm đếm, niêm phong được thực hiện theo đúng quy định.

Gia đình bà Ngô Thị Chung sau đó có đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ vận chuyển tài sản của gia đình mình đến căn nhà được sắp xếp nêu trên. Đến 11h00 sáng cùng ngày, công tác cưỡng chế hoàn tất.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Long Biên chia sẻ, do có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về phương án, lực lượng nên buổi cưỡng chế đã diễn ra không chỉ đúng quy định của pháp luật mà còn đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho những người liên quan, qua đó, cơ bản giải quyết dứt điểm vụ việc này.

Đọc thêm