Hà Nội chuẩn bị phương án tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Hà Nội có gần 1 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để thực hiện kế hoạch này”, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nói.
Ngay khi được phân bổ vaccine, Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID--19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Ngọc Nga
Ngay khi được phân bổ vaccine, Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID--19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Ngọc Nga

Tính đến chiều tối 18/4, Hà Nội có thêm hơn 16.600 học sinh lớp 6 được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 trong ngày hôm qua (18/4). Như vậy, tổng số trẻ trong độ tuổi này được tiêm trong 3 ngày 16-18/4 lên gần 25.100. Vaccine dùng để tiêm cho trẻ em lần này là vaccine Moderna, liều 0,25ml. Sau khi được tiêm mũi 1, 28 ngày sau, những trẻ này sẽ được tiêm mũi 2. Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi thêm những vấn đề liên quan:

- Thưa bà, Hà Nội đã có kế hoạch triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi như thế nào?

Bà Trần Thị Nhị Hà: Hà Nội đã chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi rất khoa học. Chúng tôi đã thực hiện rà soát tất cả các trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố. Tại Hà Nội có gần 1 triệu trẻ em trong độ tuổi này, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để thực hiện kế hoạch này.

Đồng thời Hà Nội cũng đã rà soát tất cả các điểm tiêm chủng cố định, điểm tiêm chủng lưu động, dây chuyền tiêm chủng để chuẩn bị. Chúng thực hiện tiêm chủng ở những điểm cố định như Trạm Y tế, Phòng khám Đa khoa, các bệnh viện, các điểm tiêm chủng lưu động tại các trường học. Tập huấn cho toàn bộ lực lượng y tế tham gia các dây chuyền tiêm chủng từ khâu khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, chuẩn bị các đội cấp cứu lưu động. Huy động các bệnh viện Trung ương, Bộ, ngành, BV hạng 1, BV thành phố tham gia các đội cấp cứu tại các điểm tiêm chủng.

Các dây chuyền tiêm chủng đã được kích hoạt, kế hoạch được triển khai trên toàn thành phố theo phương án hạ dần độ tuổi.

Trước mắt, Hà Nội nhận được 72.700 liều vaccine ngừa COVID-19 phân bổ từ Bộ Y tế, chúng tôi sẽ tiêm cho các cháu ở khối 6 hạ dần xuống các cháu ở khối 5, cuối cùng là tiêm cho trẻ 5 tuổi.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

- Đối với những trẻ có bệnh nền, ngành Y tế Hà Nội có phương án như thế nào?

Bà Trần Thị Nhị Hà: Trong quá trình tiêm, lực lượng y tế đặc biệt quan tâm đến những đối tượng như: trẻ mắc bệnh bẩm sinh, trẻ có bệnh lý nền, trẻ béo phì hay trẻ suy dinh dưỡng, đặc biệt những trẻ có tiền sử dị ứng đều được khám sàng lọc và phân loại bệnh.

Chúng tôi cho rằng trong kế hoạch này cần phải quan tâm đến vấn đề an toàn tiêm chủng, đảm bảo an toàn cho trẻ em khi thực hiện tiêm chủng. Tất cả những nội dung về mặt chuyên môn ngành Y tế đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Bà có lời khuyên đối với cha mẹ học sinh như thế nào Hà Nội khi triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi?

Bà Trần Thị Nhị Hà: Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các cháu ngay khi được phân bổ vaccine từ Bộ Y tế. Trong kế hoạch lần này, chúng tôi cho rằng rất cần sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh. Đồng thời, ngành Y tế Hà Nội cũng đã truyền thông rộng rãi đến các cha mẹ học sinh việc theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng.

Hà Nội đã có kế hoạch tiêm chủng từ tháng 9/2021, đã bao phủ vaccine cho toàn bộ các nhóm tuổi. Vì vậy ở Hà Nội, tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong thấp, chúng ta thấy lợi ích của vaccine trong chiến dịch tiêm chủng, bảo vệ sức khảo của người dân. Chính vì lợi ích như vậy, ngành Y tế Hà Nội mong muốn cha mẹ học sinh đồng thuận đưa con, em mình đến các điểm tiêm chủng sớm nhất và đầy đủ nhất. Khi bao phủ được vaccine các hoạt động xã hội quay lại bình thường, trẻ em được đến trường.

Đọc thêm