Hà Nội ngày mai có lúc có mưa, đêm mai lại rét đậm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ mai đến 9/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ; vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; từ đêm mai vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội còn khoảng 12 độ C...

Không khí lạnh tăng cường vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh này nên từ mai, 8/2, đến 9/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ; khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; từ đêm mai vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ trưa chiều mai, gió Đông Bắc trong đất liền Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; gió Đông Bắc ở vịnh Bắc Bộ cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-3m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm mai có lúc có mưa, mưa nhỏ; từ đêm mai trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.