Hà Nội phấn đấu cân bằng giữa nội và ngoại thành

Tiếp xúc với cử tri 3 huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 9 QH khóa XII, hôm qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông nghiệp nông thôn với mục tiêu tạo nên sự phát triển ngày càng cân bằng giữa nội thành và ngoại thành là khâu đột phá trong quá trình phát triển KT-XH của TP.

Tiếp xúc với cử tri 3 huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 9 QH khóa XII, hôm qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông nghiệp nông thôn với mục tiêu tạo nên sự phát triển ngày càng cân bằng giữa nội thành và ngoại thành là khâu đột phá trong quá trình phát triển KT-XH của TP.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri về các vấn đề giá cả và tình hình lạm phát, thực trạng ô nhiễm môi trường, nước sạch sinh hoạt, tiến độ việc giải quyết đất dịch vụ cho dân, bổ sung cán bộ chuyên trách nào về khiếu nại, tố cáo ở cấp xã…, Chủ tịch TP khẳng định, TP “không thay đổi chính sách về đất dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết trước đây”; đồng thời, yêu cầu UBND huyện Mê Linh và các sở, ngành tập trung triển khai sớm đến người dân theo như chỉ đạo của TP.

Về việc phát triển hạ tầng nông nghiệp nông thôn, TP sẽ phân cấp mạnh cho các huyện để tăng tính chủ động và phân cấp đi liền với tăng cường năng lực quản lý của cấp cơ sở và hoạt động kiểm tra, giám sát. Chủ tịch cũng lưu ý, “phải tuân thủ Quy chế dân chủ ở cơ sở mới ngăn được sai phạm, khiến người dân không nghi ngờ, bức xúc”.

Trước mối quan tâm của cử tri về tình hình giá cả và đời sống, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng đã giải thích rõ hơn để người dân hiểu thêm về chính sách tăng giá điện, xăng dầu trong tình hình hiện nay.

H.G

Đọc thêm