Hà Nội thưởng tiền để tăng số người nhiễm HIV điều trị

(PLVN) - Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 7/5, bà Lã Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến hết năm 2018, Hà Nội có 21.038 người người nhiễm HIV còn sống, trong đó, số người phát hiện mới trong năm 2018 là khoảng 1.290 trường hợp. 

Trong 10 năm qua, cả 3 tiêu chí là số người nhiễm mới, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do HIV/AIDS hàng năm ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đều giảm nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức tồn tại.

 Đặc biệt, theo bà Lã Thị Lan, số ca lây nhiễm HIV qua đường tình dục gần đây đã tăng mạnh và trở thành phương thức lây truyền chủ yếu (tăng từ 34,4% năm 2015 lên 65,6% năm 2018 tại Hà Nội), đòi hỏi phải có những giải pháp và hành động, can thiệp dự phòng phù hợp hạn chế sự lây lan HIV.

Trước tình hình trên, Hà Nội đã thực hiện các giải pháp và hành động, can thiệp dự phòng phù hợp hạn chế sự lây lan HIV. Bà Lan cũng cho biết, để tăng số người nhiễm HIV vào điều trị thuốc ARV, Chương trình phòng chống AIDS Hà Nội đã áp dụng việc thưởng cho các cá nhân thuyết phục được người nhiễm HIV điều trị AVR. Tùy theo nguồn hỗ trợ, các mức thưởng có thể khác nhau, thấp nhất là 200.000 đồng từ ngân sách nhà nước và mức cao nhất lên đến 1,8 triệu đồng cho 1 người đưa được người nhiễm HIV vào điều trị.

Với nhân viên y tế, nếu thuyết phục được người nhiễm HIV điều trị ngay trong ngày có kết quả xét nghiệm, họ có thể được thưởng “nóng” 2 triệu đồng như một biện pháp nhằm tăng số lượng bệnh nhân nhiễm HIV tại Hà Nội được đưa vào điều trị.

Đọc thêm