Hà Nội tưng bừng ngày hội giao quân

Theo Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc Phòng) thì từ ngày 7 đến ngày 11/2, cả nước sẽ có 354 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức giao quân đợt 1 năm 2012. Việc giao quân đến nay đều diễn ra nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm…

Theo Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc Phòng) thì từ ngày 7 đến ngày 11/2, cả nước sẽ có 354 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức giao quân đợt 1 năm 2012. Việc giao quân đến nay đều diễn ra nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ và Tư lệnh Bộ Tư  lệnh Thủ đô Hà Nội động viên các tân binh huyện Thạch Thất, Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội động viên các tân binh huyện Thạch Thất, Hà Nội

Tưng bừng ngày hội tòng quân

Trước thời điểm giao nhận quân thì các địa phương, đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho lễ giao, nhận quân. Ngoài việc cấp phát đầy đủ quân trang thì công tác tổ chức đưa chiến sĩ mới về đơn vị cũng đã được lên phương án đảm bảo nhanh gọn, an toàn tuyệt đối…

Sáng 7/2, 16 quận, huyện của Hà Nội đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân. Trong tổng số 2.500 tân binh đợt này thì tất cả đều là đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có không ít người là Đảng viên và cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị. Tại các điểm giao nhận quân, lãnh đạo Thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và lãnh đạo các quận, huyện cùng đông đảo nhân dân đã đến động viên, tặng hoa và quà cho các tân binh trước giờ về các đơn vị

Đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;  Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến dự Lễ giao nhận quân của huyện Thạch Thất. Động viên các tân binh, Bí thư Thành uỷ chúc lớp chiến sĩ trẻ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, yên tâm phục vụ quân đội, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cũng trong sáng 7/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội đã tới dự Lễ giao quân tại huyện Thường Tín. Tặng hoa cho các tân binh, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cặn dặn, “các bạn trẻ cần nhận thức rất sâu sắc về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, rèn luyện tu dưỡng, hoàn thành mọi nhiệm vụ quân đội giao phó, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội cụ Hồ", trưởng thành và tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Tân binh của quận Thanh Xuân được giao về Quân chủng Phòng không -Không quân
Tân binh của quận Thanh Xuân được giao về Quân chủng Phòng không -Không quân

Tại Nhà văn hóa quận Thanh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã dự lễ giao nhận quân năm và động viên thanh niên quận Thanh Xuân lên đường nhập ngũ. Bày tỏ niềm vinh dự khi được phục vụ cho Quân đội nhân dân Việt Nam, tân binh Phạm Tuấn Anh (phường Thanh Xuân Trung) đã phát biểu cảm tưởng và xin hứa, tiếp nối truyền thống cha anh cố gắng, tích cực học tập, rèn luyện và công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ về quê hương, sẽ đăng ký vào ngạch dự bị động viên, tham gia vào xây dựng lực lượng vũ trạng quận nhà, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững AN- QP của địa phương

Sau Hà Nội 1 ngày, sáng 8/2, 12/24 quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức giao quân đợt 1/2012. Tới dự Lễ giao quân và động viên các tân binh tại huyện Bình Chánh có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên T.Ư Ðảng,  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Ðơn - Tư lệnh Quân khu 7 - cùng lãnh đạo thành phố

Những tân binh “đặc biệt”

Trong đợt giao quân lần này, Hà Nội vinh dự có 10 tân binh được nhận về Đoàn nghi lễ Quân đội. Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn- Trưởng Phòng Quân lực, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội cho biết, ngoài những tiêu chuẩn về sức khoẻ, phẩm chất như các chiến sỹ khác thì những thanh niên này đều phải đáp ứng những yêu cầu đặc biệt về sức khoẻ (sức khoẻ tốt, chiều cao trên 1,78m), ngoại hình đẹp, có trình độ văn hóa cao, lòng trung thành tuyệt đối…

Các nữ tân binh của TP Hồ Chí Minh
Các nữ tân binh của TP Hồ Chí Minh.

Trước đợt giao quân từ rất lâu, cán bộ của Đoàn nghi lễ Quân đội phải đi nhiều nơi để xét tuyển thanh niên nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn như trên. Có nơi, cả huyện chỉ chọn được 2 - 3 chiến sĩ đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, việc tuyển quân cũng được thực hiện “đặc biệt” theo phương châm, “ba gặp, bốn biết”

Còn tại lễ giao nhận quân tại huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), trong hàng trăm tân binh lên đường nhập ngũ, có 10 nữ tân binh. Mặc dù biết trước môi trường rèn luyện trong quân đội còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các nữ tân binh này đều tình nguyện nhập ngũ.

Về lý do thôi thúc tòng quân,  tân binh Nguyễn Thị Trường Kha (huyện Bình Chánh) chia sẻ: “Ngay từ nhỏ em rất thích tìm hiểu về lịch sử dân tộc, về các chiến công vẻ vang của cha ông đánh giặc ngoại xâm. Hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” đã luôn ở trong lòng em…” Không giấu nổi chút bẽn lẽn khi được đại diện hàng trăm tân binh lên phát biểu, Kha hứa: “Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm tu dưỡng rèn luyện và cống hiến hết mình trong môi trường quân đội”.

Còn tân binh Đào Thị Thu Thảo cho biết, “gia đình và họ hàng em  đều làm trong lực lượng vũ trang nên em  cũng muốn tiếp bước cha anh. Nếu có cơ hội sẽ phục vụ lâu dài trong quân đội” .

Ngoài TP. Hồ Chí Minh, tại các tỉnh của Quân khu 7 còn có hàng chục nữ tân binh khác cũng lên đường nhập ngũ đợt này. Họ sẽ tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại Trường Quân sự Quân khu 7 trước khi về các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Khoa Lâm và CTV

Đọc thêm