Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh các hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND thành phố Hà Nội vừa ra công văn về tăng cường thực hiện văn hóa, chấn chỉnh một số hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học khi liên tiếp xảy ra các vụ việc gây xôn xao trong hai tháng đầu năm học.
Sự việc bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại Trường THCS Đại Đồng vào tháng 10 vừa qua (Ảnh cắt từ clip).
Sự việc bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại Trường THCS Đại Đồng vào tháng 10 vừa qua (Ảnh cắt từ clip).

UBND thành phố Hà Nội mới ra công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường thực hiện văn hóa, chấn chỉnh một số hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý, đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; đảm bảo trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố; chú trọng phát hiện các tấm gương sáng, điển hình về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức tổng kết để tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành;

Chỉ đạo nghiêm túc phòng, chống bạo lực học đường, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và kỹ năng biết tự ứng phó, xử lý tình huống cho học sinh khi gặp các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học cho học sinh năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030"; Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030"; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong nhà trường. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho giáo viên, học sinh trong nhà trường. Thực hiện tốt việc phối kết hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội.

Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa học đường, về đạo đức nhà giáo; xử lý nghiêm khắc, kịp thời các vi phạm trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và hạnh phúc.

Thời gian vừa qua, tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra những "lùm xùm" liên quan đến bạo lực học đường, đạo đức nhà giáo gây bức xúc trong dư luận.

Gần đây nhất là vụ việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Cụ thể, ngày 25/10, mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh bị đánh hội đồng. Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh ngồi tại một góc hành lang và bị 4 học sinh khác lần lượt hành hung. Một nam sinh quay clip.

Nam sinh bị đánh không chống trả, chỉ khóc và ôm đầu. Phần sau của clip là hình ảnh em này điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn.

Sự việc trong đoạn clip được cho là diễn ra từ tháng 6, ngoài phạm vi nhà trường, đến tháng 10 nhà trường mới nắm được thông tin.

Trước đó, ngày 29/9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip một nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức, sau đó, cô giáo túm áo, kéo lê học sinh này. Đoạn clip được quay tại hành lang lớp 12D4, Trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn.

Sự việc trên chưa kịp lắng xuống thì lại tiếp tục xuất hiện clip ghi lại cảnh một thầy giáo ở Trường THPT Phan Huy Chú (huyện Thạch Thất, Hà Nội) bóp cằm, xưng "mày - tao" với học sinh, mắng chửi học sinh ngay trên bục giảng.

Đọc thêm