Vào tháng 3/2024, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đến năm 2040 và xúc tiến đầu tư thành phố Hà Tiên.
Theo quy hoạch đến năm 2040, Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên sẽ thúc đẩy phát triển thành phố, nhắm tới mục tiêu trở thành đô thị loại II. Thành phố Hà Tiên là đô thị cửa khẩu quốc tế, văn hóa, hành chính, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo và du lịch ven biển; đô thị có truyền thống lịch sử, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên đa dạng về hệ sinh thái.
Một góc thành phố Hà Tiên nhìn từ trên cao |
Hà Tiên đang phát triển theo mô hình đô thị đa cực, nhất thể. Đến năm 2040, thành phố dự kiến sẽ có dân số khoảng 224.000 người và diện tích xây dựng đô thị khoảng 4.616 ha. Kế hoạch phát triển đầy tham vọng này bao gồm việc nâng cao kết nối qua các tuyến quốc lộ chính và đường cao tốc, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và liên kết vùng.
Mục tiêu chiến lược phát triển của thành phố tập trung vào việc tạo ra một môi trường đô thị cân bằng, tận dụng những đặc điểm địa lý độc đáo của Hà Tiên. Kế hoạch phát triển bao gồm các khu vực đô thị truyền thống, các điểm du lịch di sản, trung tâm logistics, các khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, vùng nông nghiệp công nghệ cao và các khu du lịch chuyên đề. Bằng cách tận dụng sự đa dạng về cảnh quan và vị trí địa lý chiến lược, Hà Tiên đang hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Bãi biển Mũi Nai là một bãi biển quyến rũ với bãi cát trắng, không khí trong lành và cảnh hoàng hôn đẹp nhất. |
Du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Hà Tiên. Năm 2024, thành phố đã đón khoảng 3,8 triệu lượt khách, vượt kế hoạch đề ra 16%. Các điểm thu hút du khách ở Hà Tiên phong phú như cảnh đầm Đông Hồ, bãi biển Mũi Nai nguyên sơ và hang động Thạch Động huyền bí. Thành phố cũng thúc đẩy du lịch cộng đồng, cho phép du khách trải nghiệm cuộc sống địa phương và khám phá các nghề truyền thống như câu cá và làm thủ công mỹ nghệ.
Ẩm thực Hà Tiên là minh chứng cho di sản biển của thành phố. Những món ăn đặc sản như bánh canh ghẹ, mực nướng và gỏi cá không chỉ ngon mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá ẩm thực của du khách. Những món ăn này không chỉ thỏa mãn cơn đói mà còn mang đến cái nhìn sâu sắc về truyền thống ẩm thực phong phú của vùng đất này.
Giải bóng chuyền bãi biển Quốc gia 2024 được tổ chức tại khu du lịch Mũi Nai, TP Hà Tiên |
Hà Tiên là nơi tổ chức nhiều lễ hội văn hóa quan trọng, kỷ niệm lịch sử và di sản của mình. Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các, các lễ tưởng niệm nhân vật lịch sử như Mạc Cửu…, cùng các lễ hội truyền thống khác thu hút cả người dân địa phương và du khách. Những sự kiện này không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn củng cố sự đoàn kết cộng đồng và thúc đẩy du lịch văn hóa.
Ông Mai Quốc Thắng – Chủ tịch UBND TP Hà Tiên chia sẻ: Hà Tiên đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng bằng việc đầu tư xây dựng các dự án thân thiện với môi trường và bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút nhiều khách du lịch hơn. Ngoài ra, đầu tư vào giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu và nông nghiệp công nghệ cao cũng là một phần của chiến lược phát triển. Mục tiêu là tạo ra một môi trường đô thị thông minh, xanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và du khách.
Hòa với bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của Hà Tiên đó là đầm Đông Hồ - một điểm đến hấp dẫn thu hút du khách gần xa. |
“Địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân và du khách về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và các giá trị của di sản. Chúng tôi phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp nghiệp vụ quản lý khách sạn, lễ tân và hướng dẫn viên để phát triển du lịch”, ông Mai Quốc Thắng chia sẻ.
Cũng theo ông Thắng, thành phố sẽ chú trọng phát triển đô thị đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng liên kết vùng, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch.
Thật thú vị khi ngắm những thạch nhũ có hình như trái khổ qua khổng lồ tại hang Khổ Qua (núi Đá Dựng) |
“Hà Tiên cũng hướng tới việc phát triển thành đô thị thông minh, xanh và bền vững. Đồng thời, TP Hà Tiên sẽ tiếp tục quy hoạch các khu du lịch, xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ cao cấp, tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách”, ông Thắng cho biết thêm.