Hà Tĩnh: Bắt đối tượng dùng giấy tờ cá nhân giả lừa đảo trên mạng xã hội

(PLVN) - Đối tượng lên mạng xã hội mua các tài khoản của ngân hàng khác nhau và dùng giấy tờ cá nhân làm giả thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Đối tượng Trần Tiến Duẩn tại cơ quan công an.

Ngày 19/5, Thượng tá Trần Thanh Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: Công an huyện Đức Thọ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tiến Duẩn (SN 1999, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của các bị hại liên quan đến đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook rao bán các loại máy sử dụng trong việc sản xuất đồ gỗ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu đối tượng Duẩn khai đã thực hiện trên 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, zalo.

Nhiều người có nhu cầu mua máy tiến hành giao dịch chuyển tiền xong thì đối tượng ngắt kết nối và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà người mua vừa chuyển. Xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ việc, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn, Công an huyện Đức Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ từ các bị hại, Công an huyện Đức Thọ đã làm rõ đối tượng đã thực hiện các vụ lừa đảo nói trên. Ngày 14/5/2023 Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với Công an phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tiến hành bắt giữ Trần Tiến Duẩn, khi đối tượng đang lẫn trốn tại đây.

Quá trình đấu tranh bước đầu đối tượng Duẩn khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên vào khoảng cuối tháng 12/2020 Duẩn lên trang mạng Facebook mua các tài khoản của ngân hàng khác nhau và thuê các đối tượng trên Facebook làm giả các giấy tờ như: Chứng minh nhân dân, đăng kí xe mô tô, Căn cước công dân… với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay đối tượng đã thực hiện trên 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, zalo…, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức để đi cầm cố ở địa bàn trong tỉnh như các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Vũ Quang, Kỳ Anh,Lộc Hà, Cẩm xuyên; địa bàn ngoài tỉnh như: Quảng Bình, Nghệ An, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu với tổng số tiền trên 170 triệu đồng.

Đọc thêm