Lừa đảo hàng loạt nạn nhân qua việc bán vé máy bay rẻ qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hùng đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội. Khi có khách liên hệ đặt mua, Hùng thuê người làm vé giả rồi gửi cho các bị hại. Bằng thủ đoạn trên, Hùng đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Đối tượng Phạm Doãn Hùng tại cơ quan công an.
Đối tượng Phạm Doãn Hùng tại cơ quan công an.

Ngày 8/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), cơ quan này đã khởi tố đối tượng Phạm Doãn Hùng (28 tuổi), trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đầu tháng 2/2023, qua công tác nghiệp vụ công an huyện Nam Đàn phát hiện Phạm Doãn Hùng có những biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức lừa bán vé máy bay trên mạng xã hội.

Sau một thời gian đấu tranh, ngày 26/3, công an huyện Nam Đàn phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Phạm Doãn Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, Phạm Doãn Hùng đã thực hiện hơn 30 vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, TP Hải Phòng… với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hùng đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội. Khi có người liên hệ đặt mua, Hùng thuê người làm vé giả rồi gửi cho các bị hại. Sau khi nhận được tiền, Hùng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Hiện, chuyên án đang được tiến hành điều tra, mở rộng.

Đọc thêm