Hà Tĩnh: Một công nhân tử vong tại hồ chứa nước công ty

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 30/11, một số người dân ở gần khu vực hồ chứa nước của Công ty BATO Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh phát hiện một công nhân chết đuối tại hồ.
Hồ chứa nước công ty BATO nơi phát hiện anh P tử vong.
Hồ chứa nước công ty BATO nơi phát hiện anh P tử vong.

Sáng 1/12, lãnh đạo UBND xã Sơn Tây xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông bị đuối nước tử vong tại hồ chứa nước của công ty BATO.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 30/11, một số công nhân phát hiện anh T.H.P (SN 1992, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) là công nhân công ty BATO Việt Nam chi nhánh tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chết đuối tại hồ chứa nước của công ty.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, mọi người đã trình báo cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh P.

Được biết, công ty BATO Việt Nam chi nhánh tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chủ yếu tập trung phát triển cây ăn quả và cây dược liệu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm