Hạ viện Mỹ chính thức có Chủ tịch mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 3 tuần khuyết chức danh Chủ tịch, Hạ viện Mỹ ngày 25/10, rạng sáng 26/10 theo giờ Việt Nam, đã bầu Hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa, đại diện của bang Louisiana, làm người đứng đầu.
Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson tuyên thệ nhậm chức.
Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson tuyên thệ nhậm chức.

Theo CNN, ông Johnson được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ thứ 56 với 220 phiếu thuận, cao hơn ngưỡng cần thiết 217 phiếu để đắc cử.

Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Dân chủ là Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries nhận được 209 phiếu ủng hộ.

Ông Johnson, 51 tuổi, là thành viên của Hạ viện Mỹ từ năm 2016 và hiện đảm trách nhiệm kỳ hạ nghị sĩ thứ 4.

Ông này là người thứ tư được đảng Cộng hòa đề cử cho chức Chủ tịch Hạ viện, sau khi ông Kevin McCarthy bị miễn nhiệm hôm 3/10.

Trên cương vị mới, ông sẽ phải đối mặt với các vấn đề cấp bách, bao gồm cả khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Nguồn tài trợ cho hoạt động của Chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 17/11 tới và Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ cần phải làm việc với Thượng viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo để ngăn chặn việc đóng cửa. Các nhà lập pháp Mỹ cũng phải xem xét việc viện trợ cho Ukraine và Israel.