Hạ viện Nga thông qua dự luật tăng trần tuổi nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/7, Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga thông qua dự luật tăng tuổi nhập ngũ tối đa của nam giới ở Nga từ 27 lên 30 tuổi, trong khi vẫn giữ nguyên độ tuổi tối thiểu là 18.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, dự luật nêu trên được một nhóm các nhà lập pháp Nga, đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov đề xuất vào tháng 3 vừa qua.

Dự luật quy định rằng độ tuổi bắt buộc nhập ngũ tối thiểu của nam giới ở Nga vẫn là 18 tuổi, trong khi độ tuổi tối đa được tăng từ 27 lên 30.

Quy định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Sẽ không có việc tăng dần độ tuổi tối đa nhập ngũ.

Dự luật cũng quy định công dân đã nhập ngũ có thể ký một hợp đồng tham gia chế độ quân tình nguyện có thời hạn 1 năm.

Những hợp đồng như vậy sẽ có hiệu lực trong một số trường hợp nhất định, như trong thời gian động viên, thiết quân luật và trong thời chiến, xung đột vũ trang, trong các chiến dịch chống khủng bố hoặc trong trường hợp Lực lượng vũ trang Nga được triển khai ở nước ngoài. Lực lượng quân dự bị cũng có thể kí hợp đồng tương tự có thời gian từ 1 năm trở xuống.

Dự luật cũng trao cho người đứng đầu chính quyền các khu vực quyền thành lập các doanh nghiệp chuyên biệt để hỗ trợ các cơ quan an ninh trong việc đảm bảo trật tự công cộng, bao gồm chống lại những kẻ phá hoại, trong quá trình động viên, thiết quân luật và trong thời chiến.

Các thống đốc sẽ có thể sử dụng quyền này dưới sự ủy quyền của Tổng thống Nga để củng cố trật tự công cộng và an ninh công cộng.

Các doanh nghiệp này sẽ được coi là pháp nhân với các mục tiêu đặc biệt theo luật định. Họ sẽ hỗ trợ các cơ quan an ninh duy trì luật công và đảm bảo an ninh công cộng, bảo vệ biên giới quốc gia Nga và chống lại các đơn vị trinh sát đặc biệt nước ngoài.

Các cơ quan hành pháp đứng đầu của khu vực sẽ có thể cho thuê vũ khí và đạn dược chiến đấu nhỏ và sau đó giao cho các doanh nghiệp chuyên dụng để sử dụng tạm thời.

Nhân viên của các doanh nghiệp như vậy sẽ được phép ngăn chặn chuyển động của máy bay không người lái, tàu ngầm và hàng hải cũng như các phương tiện không người lái khác để đẩy lùi một cuộc tấn công - bao gồm cả phá hủy vật lý và gây nhiễu tín hiệu điều khiển…

Theo kế hoạch, dự luật này sẽ được trình lên Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga để thông qua, trước khi được Tổng thống Nga ký ban hành thành luật.