Hacker mở “chiến dịch báo thù” cho ông chủ WikiLeaks

Sau khi ông chủ WikiLeaks Julian Assange bị giam giữ tại Anh, những người ủng hộ ông đã tập trung rất đông tại London với hy vọng đòi chính quyền Anh thả tự do cho Assange, trong khi nhiều hacker còn có những hành động cụ thể để ủng hộ Assange và WikiLeaks. Về phần mình, WikiLeaks vẫn tiếp tục phát đi những những tài liệu ngoại giao mật của Mỹ.

Sau khi ông chủ WikiLeaks Julian Assange bị giam giữ tại Anh, những người ủng hộ ông đã tập trung rất đông tại London với hy vọng đòi chính quyền Anh thả tự do cho Assange, trong khi nhiều hacker còn có những hành động cụ thể để ủng hộ Assange và WikiLeaks. Về phần mình, WikiLeaks vẫn tiếp tục phát đi những những tài liệu ngoại giao mật của Mỹ.

Hacker mở “chiến dịch báo thù” cho ông chủ WikiLeaks ảnh 1
Julian Assange

Những người ủng hộ Assange lo ngại rằng, Thụy Điển và Anh sẽ chuyển Assange sang Mỹ - nơi mà ông ta là kẻ thù số một của nước này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt khẳng định, cho đến nay chưa có cuộc tiếp xúc nào giữa Thụy Điển và Mỹ liên quan tới quyết định dẫn độ có thể có đối với Julian Assange. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Kevin Rudd cho rằng, “cốt lõi của vấn đề là Mỹ phải bảo vệ thông tin ngoại giao riêng của mình” chứ không phải do có sự tồn tại của trang WikiLeaks.

Không chỉ có việc những người ủng hộ Assange lên tiếng đòi tự do cho ông chủ WikiLeaks, mà một số nhóm còn thể hiện bằng hành động cụ thể.

Hôm 8/12, các hacker đã đột nhập vào trang web của ngân hàng Postfinace của Thụy Sĩ, hệ thống Mastercard và Visa của Mỹ để trả đũa cho động thái phong tỏa các cách thức thanh toán của WikiLeaks. “Cuộc chiến tin học đầu tiên đang bắt đầu.

Chiến trường là WikiLeaks”, các tin tặc cho biết khi thông báo tiến hành chiến dịch được gọi là “Payback” (báo thù) trên trang web anonops.net.

Bất chấp việc Assange bị giam giữ, một ê kíp những người cộng tác với WikiLeaks gồm khoảng 800 tình nguyện viên vẫn tiếp tục “chiến đấu” cho WikiLeaks.

Hôm 8/12, trang web này vẫn tiếp tục tung ra một vài tiết lộ mới liên quan tới Libya , Anh và Ả rập Xê-út. Phát ngôn viên của WikiLeaks Kristinn Hrafnsson khẳng định: “Việc giam giữ Assange không ảnh hưởng tới kế hoạch của tổ chức này công bố nhiều tài liệu mật trong thời gian ngắn”.

Về khả năng Assange có bị dẫn độ từ Anh sang Thụy Điển và phải đối mặt với vụ kiện tình dục ở Thụy Điển hay không, cho tới nay chưa có câu trả lời.

Tuy nhiên, luật sư người Thụy Điển của Assange là Bjorn Hurtig cho hay, hiện tại Thụy Điển – nước có tỷ lệ các vụ kiện tụng về sex cao nhất trong số vài chục nước châu Âu - có rất nhiều vụ kiện tương tự chưa được giải quyết.

Theo một nghiên cứu của Ủy ban châu Âu năm 2009, chỉ có 10% các bản án liên quan tới kiện cáo tình dục ở Thụy Điển quy tội cho bị cáo.

T.T (Theo AFP, CNN, BBC)