Hai anh công an trẻ cứu sản phụ nguy kịch

Thiếu úy Hồ Phúc Kiệt và Thiếu úy Phan Thanh Long nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, tình nguyện hiến máu trực tiếp, kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch...
Thiếu úy Hồ Phúc Kiệt hiến máu cứu chị H. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Thiếu úy Hồ Phúc Kiệt hiến máu cứu chị H. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Chị Phạm Thị H (trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà sáng 27/11 trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Các bác sĩ chẩn đoán chị H vỡ thai ngoài tử cung, mất máu, cần truyền gấp nhiều đơn vị nhóm máu O. 

Nhận thông tin trên, Đoàn Thanh niên Công an huyện Thạch Hà phát động đoàn viên, thanh niên hiến máu cứu giúp sản phụ.

Ngay sau đó, Thiếu úy Hồ Phúc Kiệt và Thiếu úy Phan Thanh Long - cán bộ Công an huyện Thạch Hà, những người có cùng nhóm máu với chị H đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, tình nguyện hiến máu trực tiếp, kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đọc thêm