Hai cháu gái của Tổng thống Syria bị sát hại

Hai phụ nữ là người thân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị sát hại hồi tuần trước ở thành phố Qurdaha, phía đông tỉnh Latakia. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Hai người thân của Tổng thống Syria bị sát hại - 1
Hai chị em Heba bị sát hại. (Ảnh: Almasdar News)

Trang tin Almasdar News ngày 15/12 dẫn thông tin ngắn gọn từ tài khoản Facebook của Bộ Nội vụ Syria cho biết: “Nghi phạm sát hại 2 chị em Heba và Nour Fayez Jabbour đã bị bắt giữ tại khu vực Qurdaha, giới chức năng đã mở cuộc điều tra để xác định động cơ gây án của hắn”.

Hai người thân của Tổng thống Syria bị sát hại - 2
Nghi phạm được cho là hôn phu của Heba. (Ảnh: Facebook)

Một lãnh đạo đảng Ba’ath, đảng của Tổng thống Assad, ông Jihad Barakat, cũng chia sẻ trên Facebook rằng, nghi phạm đã bị bắt giữ ở biên giới Idlib khi đang tìm cách chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quan chức này, vụ việc đã được chuyển cho các cơ quan an ninh điều tra.

Báo Al-Watan của Syria cho biết, nghi phạm được cho là vị hôn phu của Heba Jabour. Heba và vị hôn phu đã xảy ra cãi vã và Heba quyết định hủy hôn khiến hắn tức giận ra tay sát hại 2 chị em cô.

Heba và Nour là cháu gái của Tổng thống Syria Assad. Mẹ của hai nạn nhân là Reza Badi al-Assad.