Hai cố vấn hàng đầu Nhà Trắng có thể từ chức vì căng thẳng với ông Trump

(PLO) - Xích mích kéo dài giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và 2 trợ lý hàng đầu là Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã gia tăng tới mức một trong 2 người hoặc cả 2 sẽ sớm từ chức, Reuters dẫn thông tin từ 4 quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho hay.
Ông Kelly (trái) và ông McMaster.
Ông Kelly (trái) và ông McMaster.

Theo Reuters, cả ông McMaster và ông Kelly đều được các nhà quan sát chính trị Mỹ xem là có ảnh hưởng tới tổng thống bằng việc đưa ra quy định mang tính chất định kỳ về hoạt động tại Nhà Trắng. 

Họ cũng là những người đã thuyết phục ông Trump về tầm quan trọng của các liên minh quốc tế, đặc biệt là NATO trong bối cảnh ông Trump đang cho rằng gánh nặng tài chính của Mỹ ở tổ chức này là không công bằng.

Tuy nhiên, ông Kelly và ông McMaster trong thời gian qua đã đều công khai hoặc kín đáo bày tỏ sự tức giận về cách đối xử của ông Trump với họ, theo các quan chức giấu tên của Mỹ. 

Mới đây, ông Trump trong một bài viết trên Twitter đã chỉ trích ông McMaster sau khi ông này tại một hội nghị của Liên minh châu Âu hồi tuần trước nói rằng ông chắc chắn Nga đã can thiệp vào chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo các quan chức này, động thái mới nhất và tiềm ẩn nguy cơ gia tăng mâu thuẫn nhất hiện là nỗ lực của ông Kelly nhằm ngăn các quan chức không vượt qua được kiểm tra an ninh cấp cao vĩnh viễn trong chính quyền có thể tiếp cận những tài liệu mật nhất của chính phủ. Ông McMaster cũng ủng hộ quy định như vậy.

Điều đáng nói ở đây là quy định như vậy có thể khiến ông Jared Kushner - con rể và cũng là cố vấn của ông Trump có thể đọc các báo cáo tóm tắt tình báo hàng ngày vốn chứa những thông tin về các chiến dịch mật và các thông tin tình báo mà Mỹ thu được từ vệ tinh, điệp viên và các đồng minh. 

Mặc dù vậy nhưng người phát ngôn Nhà Trắng Raj Shah đã từ chối trả lời khi được hỏi về các thông tin cho rằng ông McMaster hoặc ông Kelly hoặc cả 2 ông này có thể từ chức. 

Cả ông Kelly lẫn ông McMaster cũng đều không phản hồi đề nghị bình luận về việc liệu họ sẽ tiếp tục tại nhiệm hay rời khỏi chính phủ.

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng căng thẳng có thể sẽ lắng dịu xuống như từng diễn ra trước đây với một số quan chức hàng đầu đã không còn được ông Trump sủng ái.

Đọc thêm