Cụ thể, Đoàn công tác đã gặp gỡ, tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU và Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
Tại buổi tuyên truyền, dù còn bộn bề với nhiều công việc nhưng các ngư dân rất chăm chú lắng nghe để nắm bắt các thông tin. Ngư dân Nguyễn Song Tư chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đón Đoàn công tác của Hải đoàn 42 Cảnh sát biển và cũng rất cảm ơn khi được tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Quá trình đi biển, chúng tôi cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cán bộ trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống khai thác IUU, tuyệt đối không vượt biên và đánh bắt sai vùng biển quy định”.
![]() |
Cán bộ Hải đoàn 42 tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU và công tác phòng, chống tội phạm ma túy cho ngư dân xã Khánh Bình Tây. |
Đến với các hộ dân làm nghề khai thác hải sản tại xã Khánh Bình Tây, Đoàn công tác đã cùng trao đổi, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con ngư dân. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con bằng những hình thức rất phong phú, đa dạng như phát sổ tay pháp luật, tờ rơi các văn bản liên quan đến chống khai thác IUU, những điều chủ tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển cần ghi nhớ và được xem các video rất sinh động về “Những hành vi vi phạm trong khai thác hải sản”. Mỗi bà con ngư dân đã hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống khai thác IUU.
![]() |
Đoàn công tác Hải đoàn 42 đã thực hiện tuyên truyền theo phương châm “Gõ cửa từng nhà, đến từng cảng cá”. (Ảnh trong bài: Khánh Thùy) |
Ông Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 42 luôn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền pháp luật của bà con ngư dân, với phương châm “gần gũi Nhân dân, bám sát Nhân dân”, “Gõ cửa từng nhà, đến từng cảng cá” ngoài các tổ, đội tuyên truyền tại các địa phương, chúng tôi còn phối hợp việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật kết hợp tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ y tế, thực phẩm, nước ngọt cho các tàu cá đang khai thác hải sản trên biển. Qua đó, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, củng cố và giữ gìn hình ảnh “Người chiến sỹ cảnh sát biển” trong lòng Nhân dân.
![]() |
Bằng những câu chuyện, những lời tâm tình thắm tình quân dân “cá nước” và với hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đoàn công tác Hải đoàn 42 Cảnh sát biển đã để lại những tình cảm quý báu trong lòng mỗi người dân nơi đây. Đây chính là điều kiện quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân để cùng chung tay gỡ “thẻ vàng” với hải sản Việt Nam.