Hai đối thủ của tuyển Việt Nam tới UAE

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Cả hai đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng G là ĐT Malaysia và Indonesia đã tới UAE để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại Vòng loại World Cup 2022.
Cả Việt Nam và Malaysia đều muốn thắng trận lượt về
Cả Việt Nam và Malaysia đều muốn thắng trận lượt về

ĐT Malaysia đặt chân tới UAE vào ngày 20/5 và có buổi tập làm quen sân. Với thành tích đang đứng nhì bảng G, HLV Tae Cheng-hoe cùng các tuyển thủ muốn chiến thắng cả 3 đối thủ còn lại với UAE, Thái Lan và với cả ĐT Việt Nam để lọt vào vòng loại cuối cùng.

"Dù đang ở tình thế khó khăn, toàn đội vẫn sẽ cố gắng hết sức để tập trung cho từng trận đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành 9 điểm tuyệt đối để hy vọng làm nên lịch sử", cầu thủ Brendan Gan chia sẻ.

Thông tin từ ĐT Malaysia cho biết, 3 cầu thủ Liridon Krasniqi, Junior Eldstal và Dominic Tan đã bay thẳng từ các CLB chủ quản ở Australia và Thái Lan, còn Luqman Hakim Shamsudin sẽ di chuyển đến Dubai từ Bỉ trong ít ngày tới.

ĐTQG Indonesia đã đến UAE rất sớm, từ 17/5, họ đã trải qua các buổi tập nhẹ để thích nghi với sự thay đổi của thời tiết. Từ ngày 19/5, đội chuyển sang tập trên sân cỏ để hướng tới các trận giao hữu với Afghanistan và Oman.

HLV thể lực của tuyển Indonesia Lee Jae-hong bày tỏ: "Nếu chỉ xét từ khía cạnh tốc độ, hình thể, cầu thủ Indonesia thực sự không khác gì cầu thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, về sức mạnh và sức bền thì tuyển Indonesia còn rất thiếu. Cầu thủ Indonesia chạy được cả 90 phút là điều rất khó"

Mặc dù Indonesia không còn cơ hội đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022, nhưng cuộc tái ngộ sắp tới Việt Nam được truyền thông xứ vạn đảo hết sức quan tâm. Báo Indosport viết:

"HLV Park Hang-seo đang vui bởi Đoàn Văn Hậu đã trở lại sau thời gian tập hồi phục chấn thương. Cầu thủ này sẽ sẵn sàng cùng tuyển Việt Nam tham dự các trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Văn Hậu là nỗi khiếp sợ, là hiểm họa với Đại bàng Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia). Anh ta từng khiến Evan Dimas chấn thương nặng trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019, trước khi giúp U22 Việt Nam giành thắng lợi 3-0.”

Hãng tin Indonesia cho biết sự trở lại Văn Hậu là tin không vui đối với người hâm mộ bóng đá nước này. Mặc dù mới bình phục chấn thương nhưng đây là cầu thủ nguy hiểm nhất bên hành lang cánh trái.

Theo lịch trình tối 26/5, đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang UAE, sau đó, sẽ đấu giao hữu với Jordan vào ngày 31/5 sau 4 ngày có mặt tại UAE.

ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm).

Đọc thêm