Hải Dương: Các sở ban ngành tích cực tham gia phổ biến giáo dục pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/11, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2022.
UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Nhận thức được phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nên 10 năm qua các các ngành các cấp của Hải Dương đều rất tích cực vào cuộc.

Trong đó, địa phương đặc biệt quan tâm chú trọng đến việc truyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho những nhóm đối tượng đặc thù.

Đối với nhóm đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp, các sở ban ngành thuộc UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức trên 150 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, luật quản trị doanh nghiệp cho hơn 20 ngàn lượt người tham dự.

Tiêu biểu như sở Lao động, thương binh và Xã hội đã in, cấp hàng nghìn tài liệu tuyên truyền về Pháp luật lao động, cấp phát tài liệu sách hướng dẫn nghiệp vụ, tờ gấp cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Hàng năm, tổ chức ít nhất 1 hội nghị tập huấn pháp lập lao động cho người sử dụng lao động, các cán bộ làm công tác nhân sự trong 500 doanh nghiệp trên địa bàn, cấp phát hơn 65 ngàn tờ rơi tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức 76 cuộc tập huấn về lao động, vệ sinh lao động với khoảng 1.300 lượt doanh nghiệp và 4.600 lượt người...

Đối với đối tượng và trẻ em và nạn nhân của bạo lực gia đình sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương đã tham mưu, hướng dẫn các huyện, thành phố tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam 28/6…Đến nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Sở LĐTB&XH cũng tổ chức truyền thông trực tiếp cho hơn 14 ngàn lượt người về lĩnh vực bảo vệ trẻ em; in ấn, cấp phát gần 200 ngàn tờ rơi tuyên truyền phòng, tránh xâm hại trẻ em; cấp gần 45 ngàn cuốn tài liệu về văn bản, chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cấp 7.020 cuốn sách về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em...

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương cũng đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội với trên 300 lớp cho hơn 10 ngàn cán bộ Hội các cấp, chi hội trưởng được bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề pháp luật như: Hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Hội cũng kịp thời bảo vệ quyền lợi cho chị em phụ nữ di cư hồi hương, chị em phụ nữ bị bạo hành gia đình…

Nhận định học sinh các cấp độ tuổi dưới 18 tuổi rất năng động và có khả năng tiếp cận nhanh nếu nội dung và phương pháp, hình thức PBGDPL phù hợp thì các em có khả năng lan tỏa các kiến thức và những hiểu biết tới bạn bè, cộng đồng và xã hội. Từ đó các trường học ở tỉnh Hải Dương, đều thành lập tổ phụ trách công tác phổ biến pháp luật. Trong đó, qua các cuộc thi, hoạt động sân khấu hóa, tổ chức diễn đàn các trường ở Hải Dương đã chú trọng việc phổ biến thông tin nội dung chính sách, pháp luật về phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh học đường… Từ đó nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2022 đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải tại cuộc thi

Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2022 đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải tại cuộc thi

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đánh giá trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền Luật PBGDPL với nhiều đổi mới, sáng tạo, cơ bản đáp ứng từng nhóm đối tượng, phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội. Chất lượng hoạt động PBGDPL được nâng lên, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL để thích ứng với điều kiện phòng chống dịch Covid-19; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2022 đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải tại cuộc thi.

Đọc thêm