Hải Dương: Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất để thi hành bản án sau li hôn

(PLVN) - Ngày 15/8, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương đã phối hợp các cơ quan ban, ngành liên quan thực hiện cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với ông Ng. Đ.C. ( thành phố Hải Dương) nhằm thi hành bản án đã có hiệu lực.
Cục THADS tỉnh Hải Dương đã ra quyết định thi hành án đối với ông Nguyễn Đức Chính để giao tài sản cho người được thi hành án
Cục THADS tỉnh Hải Dương đã ra quyết định thi hành án đối với ông Nguyễn Đức Chính để giao tài sản cho người được thi hành án

Tham gia đoàn cưỡng chế có đại diện VKSND tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương, cùng các cơ quan ban ngành của TP. Hải Dương, phường Thạch Khôi và những người có liên quan.

Trước đó, theo Bản án Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm năm 2019 của TAND tỉnh Hải Dương và Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm năm 2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội thì ông N.Đ.C. (địa chỉ: Đội 12, thôn Thái Bình nay là Khu dân cư Thái Bình, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phải giao toàn bộ thửa đất số 258, tờ bản đồ số 18, diện tích 198,5m2 (cùng địa chỉ trên) và các công trình xây dựng, tài sản, cây cối gắn liền với đất cho bà N.T.T. quản lý, sử dụng. Bà N.T.T. phải trả ông N.Đ.C. 119.105.000 đồng tiền chênh lệch tài sản.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Cục THADS tỉnh Hải Dương đã ra quyết định thi hành án đối với ông N.Đ.C. để giao tài sản cho người được thi hành án là bà N.T. T.. Bà T. đã nộp trả ông C. số tiền 119.105.000 đồng.

Sau đó Cục THADS tỉnh Hải Dương đã thực hiện các thủ tục thông báo các tài liệu thi hành án bằng hình thức niêm yết theo quy định, làm việc với ông N.Đ.C., đôn đốc, yêu cầu người này tự nguyện giao tài sản. Tuy nhiên ông N.Đ.C. không tự nguyện thi hành.

Sáng ngày 15/8, sau khi đọc quyết định cưỡng chế, Cục THADS tỉnh Hải Dương cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phối hợp di dời đồ đạc và tháo dỡ toàn bộ các công trình trên đất. Đồng thời, đoàn cưỡng chế cũng đã lập biên bản bàn giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án.

Buổi cưỡng chế đã diễn ra theo đúng kế hoạch, quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được thực thi, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Đọc thêm